BIỂU TÌNH ÐẦU NĂM: CUỘC “THỬ LỬA” CỦA CÁC NHÓM ÐỐI LẬP

Thứ hai - 02/01/2012 13:18

(NCTG) Báo chí Hungary bình luận rằng vũ đài chính trị nước này trong năm 2012 sẽ có một khởi đầu rất sôi động bởi cuộc biểu tình mà họ cho rằng “chưa từng có”, diễn ra vào tối hôm nay, để phản đối chính phủ.


Biểu tình trước Quốc hội Hungary ngày 23-12-2011 - Ảnh: iBarakonyi

Lần đầu tiên trong vòng 1 năm qua, rất nhiều tổ chức dân sự sẽ cùng biểu tình với 3 đảng đối lập trong Quốc hội, cũng như nhiều đảng ngoài Quốc hội.

Ngày 27-12 qua, Hãng Thông tấn Hungary MTI loan tin Chính phủ nước này sẽ tổ chức một buổi lễ lớn kèm hòa nhạc tại Nhà hát Opera Quốc gia vào 8 giờ tối 2-1 để chào mừng bản Hiến pháp mới, được phê chuẩn vào tháng 4 năm ngoái và có hiệu lực pháp luật từ ngày đầu năm nay.

Các lãnh đạo nhà nước và các nhân vật nổi tiếng của đời sống chính trị, xã hội Hungary được mời tới dự buổi hòa nhạc gồm các tác phẩm của nhiều nhạc sĩ Hungary nổi tiếng, như Erkel Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc..., được thực hiện bởi kinh phí 13 triệu Ft do nhà nước cung cấp.

Sau khi mẩu tin nói trên được tung ra và lan truyền trên mạng Internet, các tổ chức dân sự và các đảng đối lập phát hiện ra ngay một khả năng mang tính hình tượng lớn lao để chống lại chính phủ.

Trong vài ngày sau, các đảng đối lập - Ðảng Xã hội Hungary (MSZP), Liên minh Dân chủ (DK) và Ðảng Chính trị có thể khác (LMP) tuyên bố sẽ cùng nhau tham gia một cuộc biểu tình phản đối chính phủ cánh hữu ngoài nhà hát, trong khi hòa nhạc diễn ra.

Sau nhiều vòng đàm phán, rốt cục, giới dân sự và đại diện các đảng đối lập thỏa thuận rằng, họ sẽ cùng nhau biểu tình. Với sự đồng thuận này, làn sóng phản đối kéo dài từ hơn 1 năm nay đã được nâng lên một tầm cao mới, theo bình luận của báo chí.

Một năm trước, Ban tổ chức dân sự của các cuộc xuống đường để phản đối Ðạo luật Truyền thông đề nghị các đảng phái chính trị hãy tránh xa họ. Về sau, yêu cầu này được giảm dần và cho đến cuộc biểu tình 23-10 nhân kỷ niệm cách mạng 1956 của Hungary, giới tổ chức chỉ đề xuất rằng những gương mặt đáng kể nhtấ của các đảng đối lập đừng tới dự.

Giờ đây, các chính đảng đã trở thành những “tham dự viên” chính thức của cuộc biểu dương lực lượng, với một hạn chế cuối cùng được hầu hết đại diện các đảng đồng ý: giới chính khách sẽ không phát biểu vào tối nay. Thậm chí có người còn tuyên bố: nếu chính khách phát biểu, họ sẽ không tham dự.

Theo ông Kopiás Attila Steve, một trong những nhà tổ chức chính của cuộc biểu tình, đối với các tổ chức dân sự, cuộc biểu tình tối nay sẽ mang tính chất “được ăn cả, ngã về không”. Nếu thành công, từ nay trở đi, có thể giới dân sự sẽ hợp tác với các đảng đối lập khi cần bày tỏ thái độ.

Bằng không, nếu bên dân sự có cảm tưởng rằng các đảng phái đã lạm dụng lòng tin của họ và chỉ muốn “lấy điểm”, muốn tuyên truyền vận động cho đảng, thì mọi sự sẽ rõ ràng: không thể tiếp tục như thế.

Ông Kopiás cũng cho biết thêm: các bên tham gia đồng ý rằng sẽ không có một chiến dịch chung, và sự “chung lưng” trong cuộc biểu tình tối nay không có nghĩa là nhất thiết các bên phải thành lập một mặt trận thống nhất.

Mục tiêu trước mắt, tạm thời, là đồng thuận vì một nền cộng hòa hợp hiến của Hungary. Ðược biết, cuộc biểu tình này cũng có một “phản biểu tình”: từ 6 giờ tối, những ủng hộ viên đảng cực đoan JOBBIK cũng sẽ tới hiện trường để phản đối cả liên minh đối lập, cũng như phe chính phủ!

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn