PHỤ NỮ NGỦ NGON MỘT MÌNH, CÒN ĐÀN ÔNG LUÔN CẦN "BÓNG HỒNG" BÊN CẠNH

Thứ bảy - 02/06/2007 21:53

(NCTG) Phụ nữ thường ngủ ngon hơn nếu... không có bạn tình nằm bên cạnh, nhưng đàn ông thì ngược lại: họ cần hơi ấm của "phái yếu" để nghỉ ngơi một cách dễ dàng, "ngon lành" hơn.

Đó là một kết quả có thể khiến nhiều người bất ngờ, trong nghiên cứu của John Dittami, một cộng tác viên khoa học Đại học Vienna (Áo), được đăng tải trong tạp chí "Sleep and Biologycal Rhythms" và được tờ "Die Welt" đưa tin.

Tại khoa Thần kinh Đại học Vienna, trong khoảng thời gian từ tháng 11-2005 đến tháng 7-2006, các nhà khoa học đã nghiên cứu các tập quán ngủ nghê của 10 cặp nam nữ. Ở phần hai của công trình nghiên cứu, nhịp sống hàng ngày (kể cả ngày làm việc và cuối tuần) của 36 nam, nữ sinh cũng được phân tích.

Các cặp nam nữ tham gia cuộc nghiên cứu đều còn trẻ, chưa có con và chưa làm lễ thành hôn. Trong 123 đêm, họ đã ngủ cùng nhau, và 126 đêm ngủ riêng. Một thiết bị khoa học được gắn vào cổ tay họ ghi nhận lại những dữ liệu chính xác về trạng thái ngủ và thức của các cặp nam nữ. Kết quả ghi lại và những nhận xét chủ quan cho thấy rằng, phụ nữ khi ngủ với bạn tình, có những phản ứng nhạy cảm hơn nhiều với sụ hiện diện của người kế bên cùng mọi cử động của họ; trong khi đó, đàn ông thì ngủ kém hơn nhiều nếu không có "bóng hồng" bên cạnh.

"Nếu ngủ cùng bạn tình, đàn ông khi tỉnh dậy thường rất vui vẻ" - John Dittami nhận định, theo ông có những lý do - tìm được trong sự tiến hóa - để phụ nữ khi ngủ rất dễ bị ảnh hưởng. Từ thuở hồng hoang đến ngày nay, sự ngủ vẫn được diễn ra theo nhóm; chỉ gần đây, người ta mới nghĩ ra loại giường đôi và thiết lập những nguyên tắc của đời sống cá nhân và sự riêng tư. Cho đến nay, một ngoại lệ lớn là quan hệ mẹ - con. "Trong người đàn ông không hình thành sự nhạy cảm đó, họ vẫn coi ngủ đôi cũng như sự ngủ tập thể xưa kia, như thế họ có cảm giác an toàn hơn" - nghiên cứu trên khẳng định.

Các nhà khoa học cũng nghiên cứu phản ứng của phụ nữ và đàn ông trước thời gian biểu hoạt động của họ. Kết quả thu được cho thấy: phụ nữ nhạy cảm hơn, họ cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi, giải trí cuối tuần hơn để lại sức. Điều này có nghĩa là đồng hồ sinh học của phụ nữ phản úng mạnh hơn với những thay đổi của môi trường xung quanh, so với đàn ông.

H.Linh, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn