HÀNH VI TÌNH DỤC BẰNG MIỆNG CÓ NGUY CƠ KHÔNG?

Thứ sáu - 17/12/2004 23:49

(NCTG) “Hành vi tình dục bằng miệng không dùng bao cao su chỉ có thể thực hành khi đôi bạn tình hoàn toàn lành mạnh (do thầy thuốc xác nhận) và sống chung thủy”.


Minh họa: Internet

Hỏi:Tôi là một độc giả thường xuyên của NCTG. Tôi có một câu hỏi về chuyên mục “Những điều nên biết về sức khỏe tình dục” của quý báo. Khi hai người hôn nhau hoặc sinh hoạt tình dục bằng miệng (khẩu dâm) mà không dùng bao cao su thì có khả năng lây truyền bệnh HIV không? (Một bạn đọc chợ Thượng Hải, Budapest)

Sự phát triển văn hóa - xã hội ngày nay đã có ảnh hưởng nhanh và mạnh đến hành vi tình dục, nhiều thực hành tình dục trước đây bị coi như dung tục, không xứng đáng trong quan hệ vợ chồng (ve vuốt, kích thích cơ quan sinh dục của nhau bằng tay, bằng miệng) thì nay không những đã được chấp nhận mà còn trở nên một nhu cầu, một biểu hiện của sự bình đẳng giới.

Vào những năm 70 của thế kỷ trước đã nổi lên phong trào “dân chủ hóa trong đời sống tình dục” (Béjin), sự “chia xẻ khoái cảm”, nghĩa là người phụ nữ cũng có quyền được hưởng thụ chứ không phải chỉ là đối tượng thụ động và phục vụ cho nhu cầu tình dục của nam giới.

Từ cuộc điều tra về hành vi tình dục ở Pháp năm 1970, giá trị của những hành vi tình dục đem lại khoái cảm cho nhau đã được chứng minh và vẫn được duy trì cho tới nay. Thậm chí, nhiều cộng đồng còn có thái độ dung nạp hơn với xu hướng tình dục đồng giới. (Tuy nhiên, có những hành vi tình dục vẫn bị xã hội văn minh lên án nghiêm khắc, ví dụ như tình dục với trẻ em, bạo lực, cưỡng bức, lạm dụng tình dục...)

Hành vi tình dục giữa đôi bạn tình là sự lựa chọn của hai người. Việc có thể chấp nhận hay không dựa trên sự xem xét “có an toàn cho sức khỏe của bạn tình hay không?”, “có được bạn tình ưng thuận hay không?”.

Hôn tuy là hành vi ít có nguy cơ lây nhiễm nhưng vẫn có thể làm lây truyền một số virus gây một số bệnh như mụn giộp sinh dục; bệnh loét sùi do cytomegalovirus; bệnh suy nhược cơ thể do virus Epstein-Bar và viêm gan B.

Nhiễm bệnh theo đường tình dục thường xảy ra do sự tiếp xúc trực tiếp cơ quan sinh dục của hai người, từ đó có sự trao đổi các chất dịch như tinh dịch, dịch âm đạo, máu hoặc dịch của mô bị viêm (như viêm họng). Nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục không thể hiện rõ triệu chứng hoặc thậm chí yên lặng và nhiều khi các triệu chứng qua đi nhưng virus vẫn tồn tại trong cơ thể!

Vì vậy, hành vi tình dục bằng miệng không dùng bao cao su chỉ có thể thực hành khi đôi bạn tình hoàn toàn lành mạnh (do thầy thuốc xác nhận) và sống chung thủy. Thực hành tình dục bằng miệng với người có HIV là hành vi tình dục không an toàn, có nguy cơ cao bị lây nhiễm giống như quan hệ tình dục thông thường.

BS Đào Xuân Dũng, từ Hà Nội


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn