VÀI CHUYỆN VUI VỀ BAO CAO SU (BCS)

Thứ sáu - 19/11/2004 21:16

(NCTG) Có thể bạn chưa biết?

* Nhân Ngày Dân số Thế giới năm ngoái, tại Trung Quốc, người ta đã trưng bày một BCS khổng lồ dài gần 80 mét! Tại xứ sở này, để tránh tình trạng "bùng nổ dân số", các luật định chỉ cho phép mỗi gia đình có một đứa con. Với chiếc BCS có kích thước kỷ lục đó, chính quyền Trung Quốc muốn kêu gọi người dân "thực hành tình dục lành mạnh" và "sinh đẻ có kế hoạch".

* Năm 1977, một tiêu chuẩn quốc tế đã được phê chuẩn đối với kích thước và hình dạng của BCS. Tuy nhiên, giới trẻ và những người giàu tưởng tượng vẫn thích dùng những loại BCS kỳ quái, ví dụ loại có mắt, có mũi, có tai, thậm chí có cả sừng! Những loại bao này - còn được gọi là "party condom" - thực ra không thật nhằm mục đích ngừa thai, mà nhằm tăng khoái cảm tình dục và tạo không khí vui vẻ trên giường thì đúng hơn. Một dịp đáng nhớ là vào năm 1995, tại thủ đô Cộng hòa Czech (Praha), một Triển lãm Tình dục Quốc tế đã được mở và rất nhiều loại "party condom" đã "có mặt", với khẩu hiệu: "BCS mang bộ mặt người" (phỏng theo khẩu hiệu "Chủ nghĩa xã hội có bộ mặt nhân tính" một thời ở Tiệp Khắc).

* Dân Ấn Độ thuộc loại "sáng tạo" bậc nhất trong việc sử dụng BCS. Khai thác triệt để các tính năng "ưu việt" của dụng cụ tránh thai này, nhân dân New Delhi đã làm được mái nhà chống thấm, xây đường và đánh bóng chỉ thêu từ BCS.

Trên thực tế, chỉ một phần tư trong số 1,5 triệu BCS được sản xuất hàng năm tại Ấn Độ được sử dụng đúng mục đích của nó. Dân địa phương coi BCS những dụng cụ chứa nước dùng một lần để rửa tay sau khi làm việc trên đồng ruộng. Quân nhân thậm chí còn sử dụng chúng để bảo vệ súng khỏi bụi và cát. Trong số 891 triệu BCS được tung ra miễn phí, một số lượng không nhỏ đã được những công nhân xây dựng đường trưng dụng. Họ trộn những BCS với bê tông và hắc ín. Hỗn hợp này sẽ được dùng để xây dựng đường, láng trơn mặt đường và chống sói mòn. Công nhân xây dựng còn trải một tấm BCS dưới lớp xi măng trên mái nhà, mục đích là để ngăn chặn nước thấm vào nhà trong mùa mưa kéo dài.

Thợ dệt vải tại Varnasi dùng tới 200.000 BCS mỗi ngày để bôi trơn khung cửi và đánh bóng các sợi chỉ thêu bằng vàng và bạc. Yusuf Bhai, một thợ dệt vải, cho biết họ mua BCS từ các đại lý, những đại lý này nhận BCS từ chương trình kế hoạch hóa gia đình và phòng chống AIDS quốc gia. (Chính phủ Ấn Độ bắt đầu phân phối BCS miễn phí từ những năm 1960 do tình trạng gia tăng dân số quá nhanh của nước này).

Dũng Quang, theo báo chí Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn