Ngày xuân nói chuyện phụ nữ: ĐỂ PHÁI ĐẸP THỰC SỰ RẠNG NGỜI

Thứ sáu - 20/01/2006 22:49

Vấn đề giải phóng phụ nữ là một trong những vấn đề trọng đại của đất nước, nhằm mục đích khiến phụ nữ giữ được sức khỏe, nhan sắc, nâng cao được đời sống vật chất và tinh thần, có được sự bình đẳng thực sự với chồng.

Vẻ đẹp thiếu nữ
Vẻ đẹp thiếu nữ

Nhà thơ Hy Lạp cổ đại Euripide (thế kỷ thứ V trước Công nguyên) đã để cho nhân vật nữ Médée trong vở bi kịch cùng tên của ông nói một câu nổi tiếng: "Ta thà mang khiên ra trận 3 lần còn hơn là phải sinh nở chỉ một lần thôi". Đây là lời phản ứng của một người phụ nữ trong bối cảnh lịch sử - xã hội mà ở đó người phụ nữ bị khinh miệt, coi thường, bị lệ thuộc hoàn toàn vào đàn ông; như một "chiến lợi phẩm", sau khi đã chinh phục được, người đàn ông muốn làm gì tùy ý; như một thứ đồ chơi, một trò giải trí và sau cùng là người phụ nữ phải thực hiện thiên chức sinh con đẻ cái cùng với mọi nhiệm vụ vặt vãnh trong gia đình.

Thời đại xa xưa đó cùng với quan niệm bất bình đẳng và ích kỷ lỗi thời đối với người phụ nữ đã qua đi lâu rồi, song lời phẫn uất của nàng Médée còn lưu lại cho chúng ta một điều suy nghĩ: phụ nữ sinh ra đâu phải chỉ để mà sinh đẻ, việc sinh đẻ đến với người phụ nữ vất vả hiểm nguy biết chừng nào! Một quan niệm phổ biến trong xã hội cũ và đến nay không phải hoàn toàn đã chấm dứt cho rằng phụ nữ thuộc "phái yếu", mà đã là "yếu" thì không thể bình đẳng, độc lập, mà phải lệ thuộc vào nam giới và điều đó sẽ là muôn thuở. Vì vậy những mong muốn thay đổi địa vị và điều kiện sống của người phụ nữ là hoàn toàn không thể thực hiện được. ý nghĩ sai lầm đó gây trở ngại không ít trong công cuộc giải phóng người phụ nữ khỏi sự ràng buộc của gia đình và con cái. Sự thực thì bản thân người phụ nữ không thua kém nam giới về sức lực và trí tuệ, cũng như vai trò của người phụ nữ là do tính chất lao động mà người phụ nữ đảm nhiệm trong xã hội quyết định.

Trong thời đại xa xưa, khi loài người còn sống dựa vào săn bắn và hái lượm, nhiệm vụ lao động của nam nữ không có gì khác nhau. Bấy giờ thân thể người phụ nữ cũng khỏe mạnh và nhanh nhẹn không kém gì nam giới. Nhưng do qua nhiều thời đại, người phụ nữ lấy việc sinh đẻ làm chủ yếu nên dần dần thân thể người phụ nữ đổi thay và tạo nên đặc điểm ngày nay như: ngực nở, chân tay, thân hình nhỏ bé và gân cốt yếu mềm, v.v...

Truyền thuyết và lịch sử không thiếu gì những câu chuyện đáng khâm phục và ngợi ca về sức mạnh tuyệt vời của người phụ nữ. Bộ tộc nữ chiến binh Amazone với những nữ hoàng nổi danh lừng lẫy như Hippolyte đã từng chiến đấu chống lại người anh hùng kiệt xuất Hercules của Hy Lạp, như nữ tướng Penthésilé đã anh dũng cứu người Troy trong cuộc chiến đấu với nam dũng tướng Achilles. Và dân tộc Germains còn lưu lại câu chuyện nữ vương Palaonsita xinh đẹp, trong đội quân Mỹ nhân thiện chiến, tuy bị người chồng dùng mưu kế chiến thắng, nhưng kết quả nàng chỉ chịu kết hôn chứ không chịu đầu hàng chồng. Trái lại khi riêng hai người đấu với nhau, thì Palaonsita vẫn là kẻ thắng, nàng trói chồng lên xà nhà và ung dung đi ngủ một mình.

Trong lịch sử nước ta, những tấm gương về sức mạnh và lòng dũng cảm cùng ý chí bất khuất của phụ nữ cũng không ít. Chỉ cần nhắc tới những tên tuổi Bà Triệu, Hai Bà Trưng cùng với các nữ tướng của bà xưa kia, hoặc Nguyễn Thị Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa qua, đều là những là niềm tự hào muôn đời của phụ nữ Việt Nam.

Athéna, nữ thần trông coi về trí tuệ, khoa học, nghề thủ công cùng mọi chiến công và quang vinh, bảo hộ đô thành Athens (Hy Lạp)
Athéna, nữ thần trông coi về trí tuệ, khoa học, nghề thủ công cùng mọi chiến công và quang vinh, bảo hộ đô thành Athens (Hy Lạp)

Ngoài sức mạnh về thể chất, người phụ nữ còn có nhiều năng lực về trí tuệ. Đối với người cổ Hy Lạp, vị thần trông coi về trí tuệ, khoa học, nghề thủ công cùng mọi chiến công và quang vinh chính là nữ thần Athéna - vị nữ thần đã chiến thắng nam thần Poséidon trong sự lựa chọn của người dân Athens để cai quản đô thành của mình. Déméter, vị nữ thần trông coi nông nghiệp và mùa màng là người đầu tiên biết gieo trồng cây lúa, người đầu tiên dựng lên những ngôi nhà để bảo vệ cho con cái của mình tránh khỏi ánh nắng gay gắt và mưa rơi lạnh buốt. Người thày thuốc đầu tiên đầy chói lọi quang vinh của Hy Lạp cổ đại thực ra là mẹ của Asclépios; còn chủ trì các ngành nghệ thuật lại là 9 nàng Muse - 9 nữ thi thần! Về phát minh ra lửa và trông coi sự ấm áp của bếp lửa gia đình là nữ thần Hespia.

Trong thời kỳ đầu của xã hội loài người, nam giới luôn bận việc săn bắn và chiến tranh, người phụ nữ lo việc trồng trọt và chăn nuôi nên đã thu thập nhiều kinh nghiệm lao động có giá trị vì lúc này họ là người có nhiều tri thức hơn cả. Đó là sức mạnh của phụ nữ mà nam giới phải tôn kính.

Sức mạnh trí tuệ đó của người phụ nữ trải qua mấy ngàn năm còn ghi dấu vết trên biết bao thiên tài trong mọi lĩnh vực như Geanne d'Arc, người nữ anh hùng nước Pháp thế kỷ XV; Clara Zerkin, người nữ chiến sĩ Đức đấu tranh kiên cường cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ; Alexandra Kollontai, người phụ nữ Nga kiệt xuất trong giới ngoại giao; Ypatia, nhà nữ toán học và triết học Ai Cập; Marie Curie, nữ bác học Ba Lan, v.v... và biết bao nhiêu phụ nữ tài năng, xuất chúng mà chúng ta không sao kể hết được! Người phụ nữ hoàn toàn có khả năng về mặt trí tuệ như nam giới.

Thế nhưng, có một điều hiển nhiên là ngoài nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, người phụ nữ còn phải đảm nhiệm một chức năng trọng đại, đó là thai nghén, sinh đẻ và nuôi con. Hãy trở lại lịch sử loài người để thấy rằng về phương diện nhân loại học, phụ nữ đã làm được một công việc vô cùng vĩ đại: hoàn chỉnh loài người. Từ một động vật 4 chân tiến hóa thành động vật 2 chân, loài người chịu nhiều ơn huệ của phụ nữ. Để bảo vệ mình và con cái, người phụ nữ cổ xưa đã phải bế con bằng một tay trong khi chống đỡ với kẻ thù và chạy trốn, nhờ đó để lại cho chúng ta dáng đứng thẳng ngày hôm nay! Tư thế này cũng đã làm cho khối óc phát triển. Đây là một sự hi sinh lớn lao của người phụ nữ, vì tư thế của tử cung không thích hợp với dáng đứng thẳng, nên phụ nữ đã chịu nhiều đau đớn khi sinh đẻ, điều mà tổ tiên loài người - loài vượn - chưa từng trải qua.

Người phụ nữ đã sinh ra tất cả thế giới này, đã mang lại hạnh phúc không chỉ riêng cho mình mà cho cả xã hội. Chính vì nhiệm vụ khó khăn đặc biệt này mà người phụ nữ được quí trọng. Nhưng cũng vì chức năng đó mà sức khỏe của người phụ nữ bị giảm sút, tài năng trí tuệ cũng mai một, điều đó đến với cả người phụ nữ bình thường (không có bệnh tật gì). Huống gì các chị đang mắc bệnh tim, viêm thận, viêm gan v.v. mà sinh đẻ thì sự tai hại còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trong những trường hợp đó, nếu không được theo dõi điều trị chu đáo, việc sinh đẻ có thể cướp đi cả tính mạng con người.

Việc sinh đẻ nhiều lần làm cho thân thể mình yếu đuối, khả năng trí tuệ giảm sút, lao động học tập, nghiên cứu gián đoạn, năng suất lao động và sự cống hiến thấp kém, thế thì người phụ nữ tìm đâu được sự bình đẳng trong xã hội và trong gia đình. Người phụ nữ phải chịu thiệt thòi, phải hi sinh mà lẽ ra ngày nay họ có thể chủ động được bằng các biện pháp tránh thai nghĩa là chúng ta có quyền sinh đẻ theo ý muốn của mình.

Ngày nay, nói chung, người phụ nữ được quan tâm tương đối đúng mức trong những lúc thai nghén và nuôi con. Còn phần kế hoạch hóa gia đình thì chị em vẫn phải tự lo lấy, đừng chờ đợi ở người chồng và sự "may rủi". Các cơ quan y tế có nhiệm vụ tạo mọi điều kiện cho chị em thực hiện. Các chị hãy tự xác định cho mình quan niệm đúng đắn về hạnh phúc trong việc sinh đẻ và số lượng con cái. Người chồng nào cũng mong muốn cho vợ mình trẻ, khỏe và đẹp mãi. Vậy các anh hãy đóng góp một phần vào việc kế hoạch hóa gia đình để cùng xây dựng hạnh phúc chung!

Vấn đề giải phóng phụ nữ là một trong những vấn đề trọng đại của đất nước, nhằm mục đích khiến phụ nữ giữ được sức khỏe, nhan sắc, nâng cao được đời sống vật chất và tinh thần, có được sự bình đẳng thực sự với chồng. Không phải chỉ những cán bộ phụ nữ, không phải chỉ ngành y tế mới quan tâm, tha thiết đến vấn đề này, mà mỗi chúng ta - hãy bằng những hành động cụ thể và thiết thực - góp phần mình cho sự nghiệp cao đẹp giải phóng một nửa nhân loại này!

BS. Vân Như


 
 Từ khóa: phụ nữ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn