TỔNG THỐNG HUNGARY GỐC VIỆT: TẠI SAO KHÔNG?

Chủ nhật - 17/06/2007 22:25

Hỏi: Cách đây ít lâu NCTG có nói nhiều vài về ông Sarkozy, tân tổng thống Pháp; được biết ông ta là con trai một người Hung nhập cư Pháp. Một vài gia đình chúng tôi có trò chuyện với nhau rằng, hiện tại có nhiều cháu nhỏ đã được nhập tịch Hung. Không biết, luật Hung có cho phép các cháu thành... lãnh đạo, ví dụ: thủ tướng, tổng thống Hung, sau này? Xin NCTG chớ cười vì... tham vọng này của vài ông bố, bà mẹ... (Một độc giả)

Dinh tổng thống Hungary (Cung Palota) trên thành Vár: sẽ có ngày có "chủ nhân" gốc Việt Nam?

NCTG: Xin cám ơn và chia sẻ thắc mắc đầy tham vọng và... rất lành mạnh của bạn!

Trước hết, xin được góp ý rằng, tại sao chúng ta, đa số muốn con cái làm các nghề bác sĩ, kỹ sư, hoặc doanh nhân..., mà không muốn chúng trở thành nghệ sĩ, hoặc chính khách? Tất nhiên, nghề nào cũng quý, cũng đóng góp cho xã hội, nhưng biết đâu, một danh họa, một nhà tạo mẫu nổi tiếng, hoặc một nhà chính trị lỗi lạc gốc Việt, ngoài việc mang lại "danh lợi" cho bản thân và gia đình, lại chẳng góp phần nâng địa vị của cộng đồng Việt Nam tại Hung và chứng tỏ một mức độ cao nhất của sự hội nhập với đời sống văn hóa và xã hội của nước bản xứ?

Trở lại câu hỏi của bạn đọc, NCTG đã có những cuộc trao đổi ngắn với các thân hữu kiêm tư vấn pháp luật của báo. Luật sư Sipos Réka cho biết: luật pháp Hung không phân biệt việc một người có quốc tịch Hung như thế nào, đã có quốc tịch Hung từ thời điểm ra đời hay về sau mới nhập tịch Hung. Như vậy, trái với trường hợp của một số quốc gia khác (chẳng hạn Hoa Kỳ, nhà đại lực sĩ cơ bắp kiêm tài tử điện ảnh Arnold Schwarzenegger, vì là người Áo và chỉ về sau mới nhập tịch Mỹ, nên "chỉ" có thể giữ cương vị thống đốc bang California là "hết cỡ", chứ không thể làm... tổng thống Hoa Kỳ!), các cháu Việt Nam đã có quốc tịch Hung, đều có thể trở thành nguyên thủ quốc gia Hung theo Luật Bầu cử xứ này!

Bà Bereczki Zsuzsanna, giám đốc Văn phòng Dịch vụ Ngoại kiều Bereczki & Partners, một CTV năng nổ của báo trong mục "Tư vấn Ngoại kiều", sau khi xác nhận thông tin trên, còn mỉm cười nói thêm: bà sẽ rất tự hào, nếu trong số các cháu được bà giúp đỡ trong quá trình làm thủ tục nhập tịch, sẽ có cháu nào "làm lớn" tại Hungary!

Trong trường hợp một chính khách lớn của Hung có nguồn gốc Việt, thử hỏi Việt Nam có lợi hay không? Mượn ý của tác giả Giáp Văn Chung trong bài "Tân tổng thống Pháp và Hungary", có thể nói rằng, tối thiểu, Việt Nam có thể có lợi ngay từ những gì vị chính khách ấy cống hiến cho Hungary, tổ quốc thứ hai!

Rất hy vọng những đại diện thế hệ thứ hai, thứ ba của cộng đồng Việt Nam tại Hungary sẽ thực hiện được "cao vọng" này!

NCTG


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn