HỘI THẢO DN VIỆT NAM TẠI HUNGARY: “TÌM LỐI THOÁT KHI CÒN CHƯA QUÁ MUỘN”

Thứ năm - 19/03/2009 10:09

Chiều ngày 16-3-2009, tại thủ đô Budapest (Hungary), ĐSQ Việt Nam cùng Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary (Hội DN) đã phối hợp tổ chức một hội thảo chuyên đề với chủ đề “Suy tính và ứng phó của các DN Việt Nam tại Hungary trong tình hình mới: CHÂU ÂU MỞ RỘNG, ĐI ĐÂU, LÀM GÌ?”

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu chào mừng Hội thảo và đánh giá cao sự năng động của Hội DN

Ý tưởng về việc tổ chức một hội thảo chuyên đề để trả lời những câu hỏi cấp thiết trong hoạt động kinh doanh của cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã được Hội DN đề xuất từ đầu năm 2008. Tuy nhiên, do sự kiện Diễn đàn DN Việt kiều Châu Âu lần thứ Ba được tiến hành tại TP Balatonfüred (Hungary) đầu tháng 9-2008, nên thời điểm Hội thảo đã được rời sang mùa xuân năm nay.

Tới dự hội thảo, ngoài hơn 50 DN trong cộng đồng Việt Nam tại Hungary, còn có các đại diện DN Việt kiều tại Châu Âu như ông Hoàng Mạnh Huê (Chủ tịch Hiệp hội DN Việt kiều Châu Âu), ông Hoàng Xuân Bình (Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội DN Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan), ông Nguyễn Đồng Hải (Phó Chủ tịch Hội DN Việt Nam tại Slovakia). Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cùng các vị Tham tán ĐSQ, cũng như đại diện các hội đoàn Việt Nam tại Hungary cũng hiện diện trong kỳ hội thảo này.

Các đại diện DN Việt kiều tại Châu Âu (từ phải sang): ông Hoàng Mạnh Huê, ông Nguyễn Đồng Hải, ông Hoàng Xuân Bình

Được biết, trong những năm gần đây, đặc biệt là từ khi Cộng hòa Hungary gia nhập Liên hiệp Châu Âu (2004) và Khối phi thị thực Schengen (2007), hoạt động kinh doanh của cộng đồng Việt Nam tại Hungary (gồm chừng 5.000 người) có những thay đổi đáng kể theo chiều hướng ngày một khó khăn. Một số hình thức kinh doanh truyền thống không còn có hiệu quả, những đòi hỏi về bổn phận thuế vụ, về chất lượng sản phẩm... ngày một nâng cao, đòi hỏi các DN Việt Nam - bên cạnh việc hiểu biết luật pháp nước sở tại - còn phải được trang bị những kiến thức cơ bản về tìm hiểu thị trường, tiếp thị, quan hệ khách hàng và những quan niệm kinh doanh mới.

Đặc biệt, theo nhận định của Hội Việt Nam, trong bối cảnh Hungary hội nhập, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay sẽ không chừa bất cứ DN nào, dù quy mô to hay nhỏ, tại Châu Âu. Như nhận định của BTC Hội thảo, DN Việt Nam “phải tìm lối thoát khi còn chưa quá muộn”.

Bài phát biểu của cô Kiss Biborka, chuyên gia phân tích thị trường của Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen, đã rất thu hút cử tọa

Phù hợp với tiêu chí của Hội thảo, một số đề tài rất thiết thực đã được đưa ra bàn thảo như cách giữ tiền trong hoành cảnh khủng hoảng, giảm bớt lượng tiền chi bằng cách lập bản thu - chi, mở rộng cửa hàng, đa dạng hóa các mặt hàng để nâng sức cạnh tranh với các công ty lớn khác; các giải pháp hỗ trợ kinh doanh, tiết kiệm chi phí trên cơ sở liên minh các DN để đạt được những điều khoản ưu đãi trong đàm phán với các tập đoàn điện thoại, bảo hiểm, xăng dầu, với các hãng dịch vụ luật sư, kiểm toán và kế toán. Trong hoàn cảnh mới, khả năng chuyển đổi từ kinh doanh sang đầu tư bất động sản, và loại hình kinh doanh dưới hình thức mở các cơ sở ẩm thực, văn hóa cũng được đề cập tới.

Đặc biệt hữu ích, mới mẻ và thu hút đối với cử tọa Việt Nam là các bài thuyết trình của những chuyên gia tài chính hàng đầu của Hungary trên các lĩnh vực phân tích thị trường trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, xu hướng tiêu dùng của người dân Hungary và các khuynh hướng kinh doanh mới; những biện pháp khắc phục và tránh rủi ro, cùng những dịch vụ mua bán ngoại tệ; mô hình franchise (chuyển nhượng quyền kinh doanh) của các cửa hàng bán lẻ; mô hình TTTM văn minh, đảm bảo bộ mặt đồng nhất, với tiêu chí để khách hàng có thể mua được những mặt hàng chất lượng với giá rẻ.

Trao đổi và giao lưu trong bữa tối sau Hội thảo

Hội thảo DN đã thành công tốt đẹp, chứng tỏ sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sáng tạo của ĐSQ và Hội DN Việt Nam tại Hungary trong việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ cộng đồng trong thời kỳ khó khăn hiện tại.

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn