“MỘT SÁNG KIẾN RẤT TUYỆT VỜI, RẤT ĐÚNG LÚC, ĐÁP ỨNG NGUYỆN VỌNG CỦA NHIỀU NGƯỜI…”

Thứ sáu - 20/03/2009 21:32

Phát biểu của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng tại Hội thảo chuyên đề tại Hungary ngày 16-3-2009. Tựa đề do NCTG tạm đặt.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Hội thảo DN

Kính thưa Chủ tịch đoàn,
Kính thưa các vị khách quý và toàn thể các quý vị,

Chúng ta đang ở vào giai đoạn có rất nhiều biến động trên thế giới. Những biến đổi này thật sự là mạnh mẽ, sâu rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và công việc làm ăn của mỗi chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết rõ về những sự kiện lớn, đó là khối EU và khu vực phi thị thực Schengen được mở rộng, đó là khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, đó là những vấn đề khó khăn nội tại của Hungary. Chúng ta cũng đều đã ít nhiều cảm nhận được những tác động của những sự kiện này đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta không khỏi băn khoăn rồi tình hình sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào, những gì là bất lợi mà ta chưa nhìn thấy hết và đặc biệt là liệu trong khó khăn thì có cơ hội gì không. Chúng ta biết rằng trong tình hình mới nhiều tư duy, cách làm từ trước đến nay không còn hiệu quả, cần phải thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào, nên làm gì và không nên làm gì thì còn chưa rõ. Đó là những vấn đề rất thiết thực đối với mỗi chúng ta và chúng ta đều muốn có thêm thông tin, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, có sự trao đổi bàn bạc, phân tích kỹ lưỡng và khoa học, phát huy trí tuệ tập thể, trước hết là trong cộng đồng chúng ta. Đây chính là mục đích của buổi hội thảo này.

Đây là sáng kiến của Hội Doanh nghiệp Việt Nam (DN VN) tại Hungary. Một sáng kiến rất tuyệt vời, rất đúng lúc, đáp ứng nguyện vọng của mọi người. Hội thảo không bản thảo những vấn đề to tát mà đi vào những nội dung rất cụ thể, thiết thực, như chúng ta thấy trong chương trình: kinh tế chợ sẽ ra sao, mua gì, bán gì, kinh doanh thế nào, các mô hình kinh doanh cụ thể…

Tôi không nghĩ và không ảo tưởng rằng qua buổi hôm nay mọi vấn đề sẽ trở nên rõ ràng, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Mà tôi cho rằng sự bổ ích của hội thảo là ở chỗ hội thảo sẽ cung cấp thông tin, gợi mở những khả năng và hướng tư duy và qua đó mỗi người sẽ tự rút ra cho mình những điều cần thiết, đổi mới tư duy, tìm và nắm bắt những cơ hội và có chiến lược làm ăn kinh doanh phù hợp.

Quan trọng hơn, tôi mong rằng qua hội thảo này chúng ta cùng nhau nhận thức rằng, đúng là trước mắt có nhiều khó khăn, thử thách, song chúng ta không bế tắc, những cơ hội vẫn còn nhiều nếu biết khai thác, một khi có trí tuệ, có nghị lực và chịu khó lao động, chúng ta hoàn toàn có thể tạo dựng cuộc sống và làm ăn kinh doanh tốt, đúng pháp luật, làm giàu trong danh dự, mà không phải tìm đến những phương thức làm ăn bất hợp pháp, gây nguy hại cho xã hội, một vài người làm, triệu người bị ảnh hưởng.

Với tinh thần đó, một lần nữa tôi xin bày tỏ sự đánh giá cao, lời cảm ơn đối với Hội DN VN tại Hungary đã có sáng kiến và đứng ra tổ chức buổi hội thảo này. Việc làm này thể hiện ý thức trách nhiệm cao của Hội, không chỉ quan tâm đến các thành viên của Hội mà còn quan tâm và có hoạt động rất thiết thực phục vụ lợi ích chung của bà con trong cộng đồng.

Chúc Hội thảo thành công!

Nguyễn Quốc Dũng


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn