GIẢI ĐÁP VỀ LUẬT GIAO THÔNG

Thứ tư - 14/05/2008 10:32

* Hỏi:Tôi muốn hỏi rằng nếu khách trong xe không buộc dây bảo hiểm và bị cảnh sát bắt gặp thì ai sẽ phải trả tiền phạt? Khách hay người lái?

NCTG: Theo khoản (5), điều 48 bộ luật KRESZ (Luật Giao thông đường bộ), chỉ có thể chạy xe hơi nếu những người ngồi ở các ghế có dây chẳng bảo hiểm đã buộc dây. Như vậy, người lái xe không được cho xe chạy, chừng nào khách của anh ta chưa buộc dây bảo hiểm. Không phải chỉ nhắc nhở là đủ, mà tài-xế còn phải buộc khách phải tuân thủ luật KRESZ. Như vậy, trong trường hợp bị cảnh sát phát hiện, người lái xe bị phạt, nhưng bản thân người khách không buộc dây bảo hiểm cũng có thể bị phạt vì sự vi phạm này.

* Hỏi:Bằng lái tôi hết hạn đã lâu, nhưng giờ tôi mới nhận ra điều đó. Tôi phải làm gì?

NCTG: Nếu bạn chưa bị cảnh sát bắt gặp, bạn chỉ cần đến bác sĩ khu vực gia hạn giấy chứng nhận sức khỏe, rồi đi gia hạn bằng lái. Bỏi lẽ, chưa bị “bắt quả tang” thì bạn sẽ không bị phạt vì để hết hạn bằng lái quá lâu.

* Hỏi:Tôi vừa đánh mất ví tiền, trong đó có mọi thứ giấy tờ tùy thân khác (chứng minh thư, bằng lái, v.v…) Tôi vẫn hy vọng là có thể có ai nhặt được và gửi trả lại, thêm nữa, mấy ngày lễ vừa rồi không đâu mở cửa cả, nên tôi chưa đi làm bằng lái mới. Tuy nhiên, bạn tôi, một cảnh sát đã về hưu, cho biết rằng dù chưa có giấy tờ mới, tôi vẫn có thể lái xe được vì nếu cần, cảnh sát có thể tra lại và biết rằng tôi có bằng lái hợp lệ. Như vậy, nếu tôi mang biên bản khai báo mất giấy tờ làm ở đồn cảnh sát theo người, tôi vẫn có thể lái xe được?

NCTG: Thực ra, cứ phải có giấy tờ bên người mới gọi là “hợp lệ”. Tuy nhiên, cảnh sát cũng hay “lượng thứ”, trong trường hợp bạn bị mất giấy tờ (chứ không phải để quên ở nhà), và chừng nào giấy mới chưa làm xong thì cảnh sát thường “nương tay”.

Theo phần trả lời của luật sư Koszorú István


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn