ĐẠI HỘI LẦN THỨ HAI CỦA HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HUNGARY

Thứ sáu - 15/09/2006 10:24

Sau 4 năm hoạt động, Hội Doanh nghiệp (HDN) Việt Nam tại Hungary đã tổ chức kỳ đại hội lần thứ hai vào ngày 8-9-2006 tại hội trường khách sạn Platánus (Budapest).

Đến dự Đại hội, có ngài đại sứ Trần Hữu Tùng cùng các cán bộ cao cấp của ĐSQ Việt Nam tại Hungary, cùng đại diện các hội đoàn, báo chí của người Việt tại Hungary.

Mở đầu, cử tọa đã được nghe báo cáo của chủ tịch Vũ Quý Dương về các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Báo cáo nêu những kết quả đáng khích lệ mà Hội đã đạt được (nhấn mạnh, ngoài các hoạt động chuyên môn, Hội còn tham gia và ủng hộ các hoạt động của Cộng đồng), đồng thời cũng vạch ra những thiếu sót và khó khăn trong quá trình hoạt động. Phần hai của bản báo cáo nêu phương hướng và những nhiệm vụ chính của nhiệm kỳ tới.

Đại sứ Trần Hữu Tùng, trong bài phát biểu chúc mừng Đại hội, đã nhấn mạnh vai trò của HDN trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt nam tại Hung. Ngài đại sứ cũng nêu lên những cơ hội và thách thức đối với cộng đồng Việt Nam ở Hung, khi nước Hung trở thành thành viên của EU, và những cơ hội khi Việt Nam ra nhập WTO - trong tình hình mới ấy, các doanh nghiệp phải chuẩn bị mô hình làm ăn mới cho phù hợp. Đại sứ cũng đề ra nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới: với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết Hội phải tập hợp được những sáng kiến của đông đảo cá nhân khai thác các yếu tố trong nước và quốc tế.

Phần thảo luận về chương trình hoạt động của Hội trong thời gian tới do phó chủ tịch Lê Thanh Bình điều khiển đã diễn ra hết sức sôi nổi. Một số ý kiến muốn bổ sung thêm nhiệm vụ của Hội, tăng thêm vai trò của Hội trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary. Các đại biểu cũng bàn luận nhiều về vấn đề gây quỹ cho Hội vì để thực hiện được những nhiệm vụ đề ra, phải có những nguồn kinh phí khác ngoài hội phí.

Nhiều ý kiến đề cập đến vấn đề quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên: Hội phải đảm bảo được một số quyền lợi cho hội viên, nhưng ngược lại, hội viên phải có nghĩa vụ đóng góp xây dựng và phát triển Hội. Các đại biểu đều thống nhất rằng, dựa vào sức mạnh của sự đoàn kết đông đảo các doanh nghiệp, Hội có thể làm được nhiều việc tốt hơn, hiệu quả hơn từng doanh nghiệp lẻ, như trong việc ký hợp đồng với các công ty điện thoại, ngân hàng, các hãng bảo hiểm, xăng dầu, v.v...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 7 thành viên và Ban chấp hành mới đã bầu anh Lê Thanh Bình làm tân chủ tịch Hội, cùng 2 phó chủ tịch là các anh Lê Hữu Thủy và Đoàn Năng Khánh. Anh Lê Thanh Bình, thay mặt Ban chấp hành, hứa trước Đại hội sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao với tinh thần đổi mới, dân chủ và đoàn kết.

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn