BẢO HIỂM Y TẾ THEO DẠNG BẢO LÃNH

Thứ năm - 22/03/2007 12:45

(NCTG) Hỏi: Mới đây, tôi vừa nhận được thư của chính quyền, bảo là từ tháng Tư trở đi tôi không được bảo lãnh con cái về y tế nữa. vậy là sao? Tôi đóng bao nhiêu thuế má… mà sao lại không được bảo lãnh cho con? (Một độc giả)

NCTG: Theo luật định, từ trước đến nay, nếu bạn thuộc diện được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) và có trả đầy đủ về BHXH, bạn có thể “bảo lãnh” (chỉ về mặt y tế) cho con cái và các thân nhân gần (vợ/chồng, cha mẹ, ông bà, cháu…), trong trường hợp những người được bảo lãnh ở cùng địa chỉ với bạn, và có thu nhập không vượt quá 30% mức lương tối thiểu (hiện nay là 65.500 Ft) do nhà nước Hung quy định.

Như vậy, trong các trường hợp “bảo lãnh”, nhà nước Hung sẽ lấy tiền từ ngân quỹ quốc gia để chi trả cho các dịch vụ y tế mà thân nhân bạn được hưởng. Đây là một hình thức “đài thọ” của Hungary, mà ở nhiều quốc gia châu Âu khác không có (dĩ nhiên, chừng nào ngân sách Hung còn cho phép).

Tuy nhiên, theo một điều khoản được thông qua vào cuối năm ngoái, chế độ “bảo lãnh” này sẽ chấm dứt vào ngày 31-3-2007. Kể từ đó, các thân nhân của bạn, nếu muốn, cần trả đều đặn hàng tháng một khoản tiền (không nhỏ) để được nhận các dịch vụ y tế (theo hình thức “thỏa thuận tự nguyện”). Lá thư của “chính quyền” - mà NCTG hiểu là của Quỹ Bảo hiểm y tế Quốc gia Hungary (OEP) - hẳn đã thông báo cho bạn sự thay đổi này.

NCTG sẽ trở lại vấn đề này một cách cụ thể trong thời gian tới.

NCTG


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn