CỬ TRI GỐC VIỆT VỚI CUỘC BẦU CỬ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HUNGARY

Thứ sáu - 10/10/2014 00:15

(NCTG) “Một thế hệ cử tri người gốc Việt mới sẽ có cơ hội để trưởng thành, để nhận biết rằng: sự nghiệp đấu tranh dân chủ phải là trách nhiệm không thể thoái thác của bản thân thế hệ hiện nay”.


Ông Kovács Péter (thứ ba từ trái sang) cùng các vị khách Hung trong lễ hội mừng xuân 2014 của cộng đồng Việt tại Hungary - Ảnh: Trần Minh Tâm

Tối 9-10-2014, tại Nhà hàng Premium Royal, hơn sáu chục bà con Việt đang sinh sống ở Quận 16 (Budapest) đã đến dự buổi gặp mặt với các ứng viên trong đợt bầu cử chính quyền tự quản địa phương, sẽ được tiến hành trên toàn nước Hungary vào ngày Chủ nhật 12-10.

Đại diện cho các doanh nhân người Việt, anh Phạm Ngọc Chu - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary giới thiệu và chào mừng các vị khách mời quen thuộc của cộng đồng: ông Dobos Imre, Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ, thành viên Ủy ban Olympic Hungary, người có nhiều đóng góp trong việc giúp các vận động viên cử tạ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Hung; và anh Vũ Quý Dương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary.

Trong số các ứng viên thuộc Đảng FIDESZ sẽ tranh cử vào ngày Chủ nhật tới, tại buổi gặp mặt, có sự hiện hiện của Quận trưởng đương nhiệm Quận 16, ông Kovács Péter và và phu nhân, cùng các ông TS. Csomor Ervin và Kovács Raymund là hai Phó Quận trưởng, cũng như bà Ács Anikó, thành viên Hội đồng Đại biểu địa phương.

Anh Phạm Ngọc Chu cùng nhiều bà con sau đó đã có những ý kiến phát biểu bày tỏ niềm vui được là cư dân Quận 16, một quận thân thiện, nhiều vườn tược, cây xanh, không khí trong lành và mỗi ngày một thêm tươi đẹp. Đồng thời, cũng vui mừng nhắc đến những thành tích cụ thể của Quận trong các năm qua và tin tưởng rằng ông Kovács Péter cùng các ứng viên FIDESZ sẽ lại giành chiến thắng trong nhiệm kỳ 2014-2019 tiếp tới.

Trong phần sau của cuộc gặp mặt, đương kim Quận trưởng Kovács Péter giới thiệu khái quát Chương trình tranh cử 32 điểm, nêu rõ những kết quả cụ thể mà ông cùng các cộng sự đã đạt được trong hai nhiệm kỳ 2006-2010 và 2010-2014 như đã giảm tỉ lệ đường phố chưa trải nhựa từ hơn 27% xuống dưới 2%, mỗi năm cải tạo, tu sửa mới một nhà trường tiểu học, một nhà trẻ, mẫu giáo, một nhà khám dưỡng bệnh, v.v...

“Ê-kíp” của ông Kovács Péter đã thực hiện thành công 90-95% các chương trình tranh cử tại hai khóa trước, cải thiện đáng kể môi sinh về các mặt: hạ tầng, an ninh công cộng, công trình văn hóa, phúc lợi… của Quận. Như vậy, ông và các cộng sự đã ít nhiều làm thay đổi nhận thức cố hữu về văn hóa trong đời sống chính trị: chính khách không phải chỉ biết hứa hẹn lúc tranh cử mà còn phải biết thực hiện những điều đã hứa.

Các cử tri đã trao đổi chân tình với vị Quận trưởng đương nhiệm cùng các ứng viên về một số vấn đề như như khả năng mở một khu chợ mới cho các thương gia người gốc Á, thay đổi quy chế để các gia đình Việt thuận tiện cho con cái nhập học phổ thông, giải phóng tình trạng tắc nghẽn thường xuyên trên đoạn đường giáp Quận 10, cũng như giảm thiểu khó khăn trong thủ tục hành chính do đa số cử tri người Việt không thông thạo tiếng Hung.

Nét mới tại cuộc gặp mặt này là sự tham dự của nhiều bạn trẻ sẽ đi bỏ phiếu lần đầu, thể hiện việc cử tri người (gốc) Việt ngày càng có trách nhiệm và ý thức hơn trong vai trò công dân ở một xã hội dân chủ pháp quyền.

Với cố gắng tổ chức thành công những diễn đàn tương tự, tập thể người Việt ở Quận 16 đã đi đầu trong nỗ lực tạo cơ hội để hiểu thêm về quyền lợi và trách nhiệm cải thiện môi trường sống của mỗi gia đình và cả cộng đồng. Hơn nữa, qua đó, một thế hệ cử tri người gốc Việt mới sẽ có cơ hội để trưởng thành, để nhận biết rằng: sự nghiệp đấu tranh dân chủ phải là trách nhiệm không thể thoái thác của bản thân thế hệ hiện nay.

Phạm Khuê


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn