CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HUNGARY TỔ CHỨC KỶ NIỆM 22-12

Thứ tư - 24/12/2014 11:14

Tầm quan trọng của nền quốc phòng toàn dân, cũng như vai trò của người lính trong những cuộc chiến để bảo vệ nền độc lập dân tộc đã là những điểm nhấn trong các phát biểu tại lễ kỷ niệm 22-12 của cộng đồng Việt Nam tại Hungary.

 
Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn phát biểu trong lễ kỷ niệm - Ảnh: Đông Xuân

 
Dưới sự tổ chức của Hiệp hội Người Việt Nam và Câu lạc bộ Cựu chiến binh tại Hungary, vào tối 22-12-2014, lễ kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Quốc phòng Toàn dân và ngày Cựu chiến binh Việt Nam đã được tổ chức ở Budapest.

Đại sứ CHXHCN Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thanh Tuấn và Phu nhân, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cùng nhiều đại diện các Hội, Đoàn và bà con cộng đồng đã có mặt trong lễ kỷ niệm.

Ngoài ra, buổi lễ còn có sự hiện diện của các vị khách quý đến từ Việt Nam và đang có chuyến thăm chính thức tại Budapest: bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh cùng Đoàn Đại biểu Thành phố, và ông Nguyễn Văn Tình, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đặc biệt, trong buổi lễ cũng có sự tham dự của các hội viên Ban liên lạc Cựu chiến binh Việt Nam tại Hungary - “những người từng là cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công dân quốc phòng, thanh niên xung phong..., đã chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đã hiến dâng tuổi xuân, dâng hiến sức lực, trí tuệ và cả phần máu xương của mình” trong cuộc chiến bảo vệ đất nước, như Trưởng ban Tổ chức Lê Hữu Thủy giới thiệu.

Phát biểu tại buổi lễ sau lễ chào cờ, Tham tán Đại sứ quán, Trưởng ban Công tác Cộng đồng Nguyễn Viết Khuê điểm lại sự hình thành và phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh vai trò nổi bật của người lính trong nỗ lực bảo vệ nền độc lập dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ và gìn giữ nền hòa bình cho Việt Nam.

Ông Nguyễn Viết Khuê cũng nói lời tri ân tới nhiều thế hệ quân nhân đã hy sinh xương máu của mình vì Tổ quốc, vì Nhân dân, và khẳng định rằng trong những thập niên qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lớn mạnh rất nhiều để đáp ứng được đòi hỏi của một quân đội hiện đại để bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước trong tình hình mới.

Cử tọa - trong đó có những sinh viên trẻ - đã cùng nhau hát những khúc ca hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, như “Vì nhân dân quên mình”, “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Hát mãi khúc quân hành”... Một bạn trẻ trong giới sinh viên, học sinh Việt Nam tại Hungary cũng đã đọc những vần thơ tâm huyết của người ở phương xa hương về Quê hương.


Cử tọa cùng hát những khúc ca quân đội  - Ảnh: Trần Lê


Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn - người vừa tham dự các cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Hungary trong chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước của Đoàn Cấp cao Hungary do Tổng thống Cộng hòa Áder János dẫn đầu vào cuối tháng 11 - cũng đã có những chia sẻ về tầm quan trọng của sự kiện này trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đại sứ cho biết: bên thềm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary, chuyến thăm của Đoàn Cấp cao Hungary đã làm bền chặt và sâu sắc hơn quyết tâm chính trị của hai nước trong việc thắt chặt quan hệ hợp tác đa dạng trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, khoa học kỹ thuật, công nghệ, văn hóa, thể thao, quốc phòng...

Thực tế ấy cũng đã được khẳng định bởi các phát biểu trong buổi lễ của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, và ông Nguyễn Văn Tình, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những khả năng hợp tác trong tương lai giữa hai nước, cũng như giữa hai thành phố TP. Hồ Chí Minh và Budapest.

Buổi lễ trọng thể kết thúc với phần tiệc đứng: cử tọa đã cùng nhau thưởng thức các món ẩm thực truyền thống Việt Nam, và ôn lại những kỷ niệm, những chặng đường gian khổ đã qua của người lính qua nhiều thế hệ...

(*) Bản tin đã đăng trên báo điện tử “VietnamPlus” của TTXVN.

Bài và ảnh: PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn