HẠN CHẾ LƯỢNG DU KHÁCH Ở DUBROVNIK

Thứ hai - 14/11/2016 14:29

(NCTG) Quá nhiều du khách tới tham quan Dubrovnik, “viên ngọc bích của biển Adriatic”, do đó ban lãnh đạo thành phố này quyết định hạn chế lượng người có mặt tại trung tâm thành phố trong một thời điểm, theo nhật báo “Večernji List” số ra hôm nay, 14-11-2016.

Stradun, con lộ chính của khu phố cổ Dubrovnik bao giờ cũng rất đông du khách - Ảnh: inyourpocket.com

Stradun, con lộ chính của khu phố cổ Dubrovnik bao giờ cũng rất đông du khách - Ảnh: inyourpocket.com

Theo tờ báo, những du khách sang năm muốn tới thăm Dubrovnik, cần đăng ký trước và xin thời điểm, vì từ mùa hạ năm sau trở đi, chính quyền thành phố quy định trong một thời điểm, ở trung tâm thành phố chỉ có thể có tối đa sáu ngàn người du lịch, cộng với cư dân địa phương là tám ngàn.

Dùng camera để tính lượng khách

Thị trưởng thành phố Andro Vlahusic cho hay, nhờ hệ thống camera nên bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra được có bao nhiêu người trong khu phố cổ (được đưa vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới của UNESCO), và nếu con số này lên tới tám ngàn thì mọi thứ sẽ bị ngừng lại.

Taxi, xe buýt, và cả tàu thủy chở khách cũng sẽ phải dừng vào lúc đó, để tránh cảnh quá đông du khách khiến ảnh hưởng tới an ninh. Tám năm trước, khu phố cổ của thành phố chỉ mới tiếp nửa triệu khách trong vụ hè, nhưng giờ con số này lên tới một triệu, và Dubrovnik thật sự đã “quá tải”.

Hè năm nay, báo chí Croatia nhiều lần đưa tin về việc khách cứ ùn vào khu phố cổ ở cửa ô Pile (phía Tây thành phố) khiến người ở bên trong không thể ra ngoài được, và đám đông chen chúc nhau tới ngạt thở khiến chính quyền phải cử nhân viên ra chỉ dẫn và “giải tỏa” đoàn người.

Người dân địa phương thì than phiền là phải mất nhiều tiếng đồng hồ mới về được tới nhà do lượng du khách quá tải. Giải pháp mà ban lãnh đạo Dubrovnik đưa ra không chỉ là hạn chế người du lịch, mà còn là “giải phóng mặt bằng” để khách bộ hành có nhiều chỗ đi lại hơn.

Các hàng quán sẽ không được để nhiều bàn ghế ra “khu vực công cộng” như trước, và giá vé vào cửa các thắng cảnh cũng được tăng đáng kể: muốn thưởng ngoạn hệ thống tường thành rất “hoành tráng” ở Dubrovnik sẽ phải trả 150 Kuna (gần 20 Euro), còn vé vào bảo tàng là 120 Kuna (16 Euro).

Krka, Plitvice cũng quá tải

Hai thắng cảnh thiên nhiên rất nổi tiếng khác ở Croatia là thác nước Krka và Công viên Quốc gia Hồ Plitvice cũng đang gặp những vấn đề tương tự: quá đông du khách và do đó, khó bảo vệ được những giá trị di sản. Đây là điều mà gần đây, chính tổ chức UNESCO cũng phải lưu tâm.
 
Công viên Quốc gia Hồ Plitvice, “thiên đường hạ giới” ở Croatia - Ảnh: president-zagreb.com
Công viên Quốc gia Hồ Plitvice, “thiên đường hạ giới” ở Croatia - Ảnh: president-zagreb.com

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa trực thuộc Liên Hiệp Quốc đặt ra một thời hạn cho ban lãnh đạo Công viên Quốc gia Hồ Plitvice: cho tới tháng 2-2017, cần phải trình một kế hoạch hành động cho phép số lượng du khách như thế nào - với với những điều kiện ra sao - được tới thăm Plitvice.

Kế hoạch nói trên cũng cần phải “đồng bộ” với những tiêu chuẩn của UNESCO, bằng không thắng cảnh này có thể bị loại khỏi danh mục Di sản Văn hóa Thế giới. Được biết, riêng trong mùa du lịch, Plitvice đón 1,3 triệu khách và số người vãng lai ở những khu nghỉ dưỡng lân cận cũng tăng gấp đôi.

Mặc dù đã có những quy định ngặt nghèo, du khách nhiều khi hay rời khỏi những con đường mòn để tìm cảm giác phiêu lưu, hay nhào xuống hồ tắm, nên nhiều tai nạn đã xảy ra tại Công viên Quốc gia Hồ Plitvice. Còn khách tới thăm thì lại thường kêu ca là nơi này quá đông đúc.

Trần Lê, theo index.hu


 
 Từ khóa: Croatia, Dubrovnik
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn