ĐÔNG ĐỨC TỪNG MUỐN CHIẾM TÂY BERLIN TRONG MỘT CUỘC CHIẾN CHỚP NHOÁNG

Chủ nhật - 22/08/2010 02:04

(NCTG) Ngay trong thập niên 80 thế kỷ trước, lãnh đạo CHDC Đức và các sĩ quan thuộc Bộ tổng tham mưu Liên Xô cũng vẫn có kế hoạch xâm chiếm Tây Berlin bằng sức mạnh quân sự - đó là một thông tin được đưa ra trong bộ phim tài liệu do kênh truyền hình địa phương (Đức) RBB vừa công chiếu.


Chiếm đóng các khu vực chiến lược của Tây Berlin (trong đó có ba phi trường Tempelhof, Tegel, Gatow) là một phần của kế hoạch đặt nền móng cho cuộc chiến chớp nhoáng được ấn định trong 3 ngày, mà giới lãnh đạo Đông Đức cho rằng họ có thể thực hiện.

Đặc biệt, với ý định chiếm sân bay Gatow, các chiến lược gia CHDC Đức và các đồng chí Xô-viết của họ muốn ngăn chặn Tây Berlin nhận tiếp viện qua đường hàng không, như trong thời gian thành phố này bị Liên Xô phong tòa hồi năm 1948.

Kế hoạch cũng đề cập với việc bắt giữ các chính khách, sĩ quan cảnh sát, công chức và giới ký giả Tây Berlin, cũng như việc thay thế đồng Mark Tây Đức bằng một thứ “ngoại tệ thời chiến”. Tuy nhiên, bức tường Berlin thì sẽ vẫn được duy trì “trong một thời gian nhất định”.

Cuộc tấn công có thể được khởi đầu cùng một lúc tại 59 điểm. Bước đầu, các đơn vị Đông Đức có nhiệm vụ làm tan rã lực lượng Đồng Minh (Mỹ, Anh và Pháp) đồn trú tại Tây Berlin. Tiếp đó, đến việc chiếm giữ các điểm chính yếu của hệ thống hạ tầng, và bắt giữ những ai có thể tổ chức phản kháng. Cơ quan An ninh Quốc gia Đông Đức Stasi đã chuẩn bị tung 604 mật vụ (làm việc toàn thời gian) sang Tây Berlin để gây dựng tức khắc một bộ máy đàn áp.

Một thực tế là các đạo quân CHDC Đức và Liên Xô đóng quanh Tây Berlin mạnh gấp bội những đơn vị Đồng Minh đồn trú tại đó, mà sự hiện diện của họ gần như chỉ mang tính chất tượng trưng. Cho dù, cố nhiên là nếu một cuộc chiến xảy ra, lực lượng Anh - Pháp - Mỹ sẵn sàng bảo vệ Tây Berlin, nhưng cuộc kháng cự hẳn sẽ không kéo dài bao lâu.

Trong bộ phim tài liệu, Egon Bahr - người về sau trở thành cố vấn của thủ tướng Tây Đức Willy Brandt - cho rằng nếu đụng độ xảy ra, cuộc chiến vũ trang không thể vượt quá 6-7 giờ. Vài chục chiến xa của Anh, Pháp và Mỹ cũng không cầm cự được lâu hơn là mấy.

Sử gia về quân sự Winfried Heinemann khẳng định: hầu như mọi người dân Tây Berlin đều đoán được rằng Đông Đức chuẩn bị để thanh toán “cái gai đế quốc” ở phần Tây thành phố. Tuy nhiên, giới chuyên môn thì tỏ ra ngạc nhiên vì việc khởi thảo và hoàn thiện một kế hoạch cụ thể chỉ diễn ra vào năm 1969, tức là khi quá trình hòa dịu giữa hai miền nước Đức được khởi đầu với việc nội các Brandt được thành lập.

Trong phiên họp vào tháng 10-1969 của Hội đồng Quốc phòng CHDC Đức, một vị đại tướng lần đầu tiên nêu ra một kế hoạch nhằm chiếm Tây Đức. Tuy nhiên, văn bản về bài thuyết trình của ông này đã “không cánh mà bay”, khả năng là vào tháng 11-1989, khi những biến chuyển dân chủ diễn ra tại Đông Đức.

Có điều, Erich Mielke (1907-2000), trùm mật vụ chính trị CHDC Đức thời kỳ 1957-1989 có ghi chép lại những chi tiết về phiên họp này và nhờ đó, “hậu thế” được biết rằng ban lãnh đạo thượng đỉnh CHDC Đức từng có một kế hoạch cụ thể nhằm chiếm đóng Tây Berlin.
 

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn