ĐỨC QUỐC XÃ TỪNG TÍNH ĐẾN ĐỐI TÁC LIÊN XÔ TRONG KẾ HOẠCH THANH TRỪNG DO THÁI

Thứ bảy - 29/01/2011 00:52

(NCTG) Đó là nội dung một tư liệu vừa được phát hiện trong kho thư khố Moscow, theo đó, năm 1940, Đức quốc xã đã đề nghị Ban lãnh đạo Xô-viết cho họ được chuyển số cư dân Do Thái tại các vùng bị chiếm đóng sang lãnh thổ Liên Xô.


Thảm cảnh của dân Do Thái trong holocaust - Ảnh tư liệu

Ông Pavel Polyan, một sử gia Nga nghiên cứu tại CHLB Đức, vừa công bố một lá thư có nội dung liên quan đến sắc dân Do Thái ở những vùng bị quân đội Đức chiếm đóng - Ban lãnh đạo Đức muốn cưỡng bức họ sang Ukraine hoặc Siberia. Theo ông Pavel, lá thư của phía Nga (được viết vào ngày 9-2-1940) được một viên chức Nga là Yevgeny Chemenov gửi cho Ngoại trường Liên Xô thời đó, Vyacheslav Molotov.

Thư trao đổi về một đề xuất của phía Đức, đề nghị Moscow cho phép phía Đức chở hơn 2 triệu người gốc Do Thái từ Ba Lan, Áo và Tiệp Khắc sang Liên Xô - tuy nhiên, chúng ta không được gì cụ thể hơn từ tư liệu gốc này. Theo sử gia Polyan, trên cương vị thủ lĩnh các trung tâm di cư của sắc dân Do Thái ở Berlin và Vienna, Adolf Eichmann và Alois Brunner có lẽ đã ký lá thư trong đó có đề xuất của phía Đức.

Khi đó, sự đày ải người Do Thái là có thể là một giải pháp mà Ban lãnh đạo Đức suy nghĩ trong quá trình đưa ra “giải pháp tối hậu” trong vấn đề Do Thái (Endlösung der Judenfrage). Như đã biết, các “chuyên gia” Đức đã bàn thảo cả những kế hoạch khá viễn tưởng như cho dân Do Thái lên tàu thủy và tống họ ra đảo Madagascar.

Mặc dù vào thời gian ấy, Hiệp ước Bất tương xâm do Đức quốc xã ký kết năm 1939 với Liên bang Xô-viết của Stalin (thường được biết đến bằng cái tên Hiệp định Molotov-Ribbentrop) vẫn đang có hiệu lực, Điện Kremlin gần như bác bỏ lập tức “sáng kiến” của phía Đức. “Chúng ta không thể nhận dân Do Thái đâu, nước ta đã có quá nhiều rồi” - Chekmenov viết cho Ngoại trưởng Molotov.

Rốt cục, “giải pháp tối hậu” được chuyển theo hướng khác, bi thảm hơn rất nhiều: chừng 6 triệu người Do Thái đã bị bức tử hàng loạt trong các trại tập trung, lò thiêu của Đức quốc xã trong cuộc Thế chiến!

Trần Lê


 
 Từ khóa: holocaust
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn