VẪN CÒN HY VỌNG

Thứ ba - 15/11/2022 04:01

(NCTG) “Kết quả bầu cử thật có ý nghĩa, rằng kẻ dối trá không thể tồn tại. Trump ăn gian nói dối lần đầu có thể lừa được nhiều người, nhưng dở trò lặp lại thì sẽ chỉ chuốc lấy thất bại nhục nhã mà thôi” - góc nhìn của tác giả Thành Lê từ Hoa Kỳ về cuộc bầu cử giữa kỳ đang diễn ra tại Mỹ những ngày qua.

Cựu tổng thống Barack Obama và đương kim tổng thống Joe Biden trong cuộc vận động tranh cử ngày 6/11/2022 tại Pennsylvania. Làn sóng đỏ rốt cục đã không xảy ra - Ảnh: Lokman Vural Elibol (AFP)

Cựu tổng thống Barack Obama và đương kim tổng thống Joe Biden trong cuộc vận động tranh cử ngày 6/11/2022 tại Pennsylvania. Làn sóng đỏ rốt cục đã không xảy ra - Ảnh: Lokman Vural Elibol (AFP)

Trước bầu cử giữa kỳ, báo chí và nhiều người, đặc biệt là nhóm MAGA, lớn tiếng dự báo một làn sóng đỏ khổng lồ sẽ ập đến (Giant Red Wave). Nhưng điều đó đã không xảy ra. Những người còn lương tri và yêu dân chủ, mặc dù họ im lặng, nhưng kết quả bầu cử đã chứng tỏ rằng DÂN CHỦ, LẼ PHẢI đang thắng thế.

Tôi không theo dõi sát sao kết quả bầu cử, vì theo lẽ “thường tình”, trong các đợt bầu cử giữa kỳ, phần lớn đảng của tổng thống thường thua đậm. Trong 50 năm qua, đã có bốn lần đảng chiếm đa số đột ngột thay đổi trong Hạ viện. Đảng Dân chủ mất 54 ghế vào năm 1994, giành lại 32 ghế để chiếm lại đa số vào năm 2006, mất 64 ghế vào năm 2010 và cuối cùng đã giành được 41 ghế vào năm 2018 để nắm giữ đa số tồn tại cho đến ngày nay.

Năm nay, cộng thêm nhiều rủi ro như chiến tranh, dịch bệnh, lạm phát…, tôi cũng có ý nghĩ là bên Cộng hòa chắc sẽ giành lại Hạ viện và Thượng viện một cách dễ dàng.

Một người bạn ở Philadelphia vừa gọi báo tin: “Đã có kết quả, Dân chủ giữ được Thượng viện!”.

Thượng nghị sĩ đương nhiệm Catherine Cortez Masto đã đánh bại người của Đảng Cộng hòa Adam Laxalt ở Nevada, đảm bảo rằng Đảng Dân chủ sẽ giữ quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ.

Như thế, nước Mỹ, tuy những năm vừa qua, trải qua nhiều sóng to gió lớn, xu thế DÂN CHỦ vẫn chiếm ưu thế. HY VỌNG VẪN CÒN!

Chiến thắng quan trọng của Cortez Masto ở Nevada mang lại cho Đảng Dân chủ 50 ghế Thượng viện, bất kể điều gì xảy ra ở Georgia. Tại Thượng viện theo tỷ lệ 50-50, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ bỏ phiếu nếu bất phân thắng bại.

Việc nắm giữ Thượng viện bất chấp lạm phát cao của năm nay - và một mô hình lịch sử sâu sắc về phản ứng dữ dội giữa nhiệm kỳ chống lại đảng của tổng thống – được xếp hạng là một trong những kết quả ĐÁNG NGẠC NHIÊN NHẤT. Nó cũng làm cho Joe Biden trở thành vị tổng thống Dân chủ đầu tiên kể từ John F. Kennedy vào năm 1962 không chỉ giữ quyền kiểm soát Thượng viện mà thậm chí có thể mở rộng đa số của mình ở đó.

Khi Thượng nghị sĩ huyền thoại của Nevada, ông Harry Reid tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2015, ông đã chọn Cortez Masto - cựu Tổng Chưởng lý của bang - làm người kế nhiệm. Bà đã giành được ghế cũ của Reid vào năm sau với 2,5 điểm phần trăm, trở thành Thượng nghị sĩ Latina đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.
 
Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto và Thống đốc tiểu bang Nevada Steve Sisolak tại một bữa tiệc đêm bầu cử ở Las Vegas vào ngày 8/11/2022 - Ảnh: Anna Moneymaker
Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto và Thống đốc tiểu bang Nevada Steve Sisolak tại một bữa tiệc đêm bầu cử ở Las Vegas vào ngày 8/11/2022 - Ảnh: Anna Moneymaker

Về phần Adam Laxalt, ông này dường như gần như được định sẵn để tranh cử. Ông nội của Laxalt là “Tall” Paul Laxalt, Thống đốc và Thượng nghị sĩ Nevada được ngưỡng mộ rộng rãi, người thân thiết với Tổng thống Ronald Reagan đến nỗi tờ “New York Times” gọi ông là “Người bạn đầu tiên” (First Friend).

Mẹ Laxalt là Michelle, con gái của Paul, một nhà vận động hành lang, người đang làm việc như một đặc vụ của Reagan khi Adam chào đời năm 1978. Và vào năm 2013, Michelle tiết lộ rằng Adam, khi đó 34 tuổi, là con trai bí mật của Thượng nghị sĩ New Mexico Pete Domenici.

Cúi đầu ăn theo Donald Trump, năm 2020, Laxalt chấp nhận những tuyên bố vô căn cứ của Donald Trump rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận và bị đánh cắp. 

Kết quả bầu cử thật có ý nghĩa, rằng kẻ dối trá không thể tồn tại. Trump ăn gian nói dối lần đầu có thể lừa được nhiều người, nhưng dở trò lặp lại thì sẽ chỉ chuốc lấy thất bại nhục nhã mà thôi.

(*) Một số thông tin trong bài lấy từ “Catherine Cortez Masto defeats Adam Laxalt in Nevada, clinching control of Senate for Democrats” (13/11/2022) của tác giả Andrew Romano.

Thành Lê, từ Hoa Kỳ


 
 Từ khóa: Donald Trump
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn