“CHARLIE HEBDO” ĐẠT DOANH THU KỶ LỤC VỚI SỐ BÁO MỚI

Thứ bảy - 24/01/2015 21:05

(NCTG) Số báo “Charlie Hebdo” đầu tiên ra sau vụ thảm sát tại trụ sở báo khiến mười hai người thiệt mạng được in với bảy triệu ấn bản và sẽ bán hết, nên sẽ tiếp tục được in thêm, theo tin từ công ty phát hành.


Ảnh: Martin Bureau (AFP)


Trong số bảy triệu ấn bản, có 700 ngàn bản được chuyển ra nước ngoài, Bỉ là nước đặt mua nhiều nhất. Nếu bán hết, doanh thu đạt được sẽ vào khoảng 21 triệu Euro, tất nhiên cần trừ đi các chi phí như in ấn hay phát hành.

Những ấn bản cuối cùng còn lại trong số bảy triệu bản đã in vẫn được chuyển tới các quầy bán báo cho đến tối thứ Bảy. Công ty phát hành báo sẽ in thêm vào cuối tuần, để đến thứ Hai tuần sau có thêm 300 ngàn bản cho các quầy báo.

Được biết, họ đã thỏa thuận với tòa soạn “Charlie Hebdo” rằng số báo lịch sử này sẽ còn được in tiếp và phát hành tiếp chừng nào vẫn còn có nhu cầu.

Những năm gần đây, hàng tuần “Charlie Hebdo” chỉ được in chừng 60 ngàn bản, và thường chỉ tiêu thụ được non nửa. Đa số những người mua số báo mới lần này chưa phải là độc giả của tờ báo châm biếm này, nhưng họ mua báo để bày tỏ tình đoàn kết với tòa soạn báo, và biểu thị ý chí bảo vệ tự do ngôn luận.

Nếu lấy con số 30 ngàn bản bán ra hàng tuần trước vụ khủng bố làm cơ sở, thì cho đến giờ, lượng phát hành của số báo mới đã bằng số ấn bản “Charlie Hebdo” bán ra trong vòng bốn năm! (Để so sánh, mạng index.hu cho hay: ở Hungary, một thị trường bằng khoảng 205 của Pháp, tờ nhật báo thân chính phủ “Dân tộc Hungary” - Magyar Nemzet - bán được khoảng 30 ngàn bản hàng ngày).

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn