Hạ viện Nga: SỰ THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC LÀ BẤT HỢP PHÁP

Thứ tư - 28/01/2015 21:55

(NCTG) Các thành viên Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) đang xem xét khả năng đưa ra một nghị quyết lên án sự thống nhất nước Đức, coi đó là một sự “sáp nhập bất hợp pháp” của Tây Đức đối với CHDC Đức.


Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin - Ảnh: Patrick Hertzog


Theo tờ báo Đức tựa đề “Local”, Chủ tịch Hạ viện Nga Sergei Naryshkin đã kêu gọi các dân biểu Duma Quốc gia cân nhắc việc ủng hộ đề xuất của một đảng viên Đảng Cộng sản Nga, ông Nikolai Ivanov, theo đó, cách đây một phần tư thế kỷ, việc sáp nhập Đông Đức vào Tây Đức đã diễn ra mà không thông qua trưng cầu dân ý, do đó nó là bất hợp pháp.

Dân biểu Ivanov cho rằng, trái với trường hợp của Đông Đức, nước Nga khi “sáp nhập” bán đảo Crimea (thuộc lãnh thổ Ukraine) đã tiến hành trưng cầu dân ý và do đó, nó là hợp pháp. Trả lời hãng AFP, khi nhắc tới sự so sánh đó, ông Ivanov chỉ trích thái độ “giả dối vô đối” của Phương Tây, và nhấn mạnh quan điểm cứng rắn của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong vấn đề khủng hoảng Ukraine.

Như đã biết, dưới ảnh hưởng của phong trào dân chủ trong nước, cũng như sự sụp đổ về kinh tế và chính trị tại Liên Xô cuối thập niên 80 thế kỷ trước, Cộng hòa Dân chủ Đức đã “hạ vũ khí” và lựa chọn con đường hòa bình để cùng Tây Đức trở về “mái nhà chung” - nước Đức thống nhất trong lòng Châu Âu. “Chiến tranh lạnh” bắt đầu từ cuối thập niên 40 được coi là chấm dứt với sự kiện trọng đại này.

Trở lại với “sáng kiến” của đảng viên Cộng sản Ivanov, ông này cho rằng chưa thể biết được đề xuất của ông sẽ có số phận như thế nào, nhưng chắc chắn là nó sẽ nhận được sự “ủng hộ đạo đức” của các đồng nghiệp dân biểu trong Duma Quốc gia. Ngược lại, thủ lĩnh cuối cùng của Liên Xô, cựu Chủ tich kiêm Tổng bí thư Mikhail Gorbachev thì coi đây là một “tối kiến vô nghĩa”.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn