ÁN TỬ HÌNH KHÔNG CÓ TÁC DỤNG NGĂN CẢN TỘI ÁC

Thứ ba - 23/06/2009 01:52

(NCTG) Đa số các chuyên gia hình sự đều cho rằng án tử hình không có tác dụng ngăn cản tội phạm - đó là kết luận của một nghiên cứu do Đại học Tây - Bắc (Chicago) công bố mới đây.

 

Ghế dùng để hành hình tử tù tại một số nhà tù của Hoa Kỳ

Là một trong số vài quốc gia dân chủ cuối cùng còn duy trì hình phạt nặng nề nhất, năm ngoái, Hoa Kỳ đã thi hành án tử hình đối với 37 phạm nhân và trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 32 người bị tử hình.

Theo hình mẫu của một thăm dò tương tự được tiến hành năm 1996, các nhân viên Đại học Tây - Bắc đã thực hiện các trao đổi với 79 chuyên gia thuộc Hội Nghiên cứu Hình sự Hoa Kỳ (tổ chức nghề nghiệp lớn nhất trên thế giới). Câu hỏi được đặt ra là, nếu chỉ nhìn nhận trên cơ sở kinh nghiệm cá nhân (chứ không phụ thuộc vào việc từng chuyên gia có ủng hộ án tử hình hay không), thì họ có quan điểm như thế nào về tác dụng của án tử hình.

Kết quả là, 88,2% các chuyên gia được hỏi đã cho rằng án tử hình không có tác dụng răn đe (tỉ lệ này có phần tăng so với con số năm 1996, 83,6%). Hai nhà nghiên cứu Michael Radelet và Traci Lacock còn cho biết, vào năm 2006, khi đại chúng được hỏi trong một thăm dò dư luận, 64% cũng cho rằng nỗi sợ hãi trước án tử hình không làm giảm con số các vụ giết người.

Đối với câu hỏi nếu bãi bỏ án tử hình, liệu có làm tăng những vụ giết người tại các tiểu bang hay không, 87% các chuyên gia đáp họ tin rằng câu trả lời sẽ là “không” (tỉ lệ này tương tự với con số năm 1996). Chỉ có 2,6% số chuyên gia được hỏi quan niệm rằng án tử hình dành cho thủ phạm các vụ án mạng là có tác dụng ngăn cản những hành vi tương tự. Cạnh đó, đại đa số chuyên gia (90,5%) khẳng định rằng bản án chung thân thực sự cũng hiệu quả không kém gì án tử hình.

75,4% số người được hỏi cho rằng sở dĩ giới chính khách Hoa Kỳ thường ủng hộ hình phạt khắc nghiệt nhất này là để tỏ ra cho dân chúng biết, họ kiên quyết chống tội phạm (năm 1996, có 86,% chuyên gia được hỏi khẳng định như vậy).

Cùng với Mỹ, 63 quốc gia khác trên thế giới vẫn áp dụng tương đối thường xuyên án tử hình đối với những kẻ phạm trọng tội, trong khi đã có tới 90 nước xóa bỏ án tử hình, 11 nước chỉ áp dụng trong những hoàn cảnh bất thường, và 32 nước mặc dầu còn tồn tại án tử hình trên giấy tờ, nhưng đã không áp dụng ít nhất từ 10 năm nay.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn