Đại nhạc hội (ĐNH) "Sziget Fesztivál" lần thứ 16: RỐI NƯỚC VIỆT NAM CÓ MẶT!

Thứ hai - 11/08/2008 14:08

(NCTG) Sziget 208, Liên hoan âm nhạc thường niên lớn nhất trong vùng Đông - Trung Âu sẽ diễn ra tại Đảo Óbuda, bên dòng sông Danube, trong vòng 1 tuần từ ngày 11-8 đến 17-8-2008. Đây là lần thứ 16, Hungary tổ chức sự kiện văn hóa lớn này.

Khán giả nước ngoài đã tụ bạ tại ĐNH Sziget

* Sự hiện diện của nhiều ngôi sao

Nói đến ĐNH Sziget là phải nói đến sự tập trung tại một địa điểm của rất nhiều trường phái, rất nhiều khuynh hướng nhạc nhẹ đương đại, mà đặc thù vẫn là nhạc Rock. Lần này, ĐNH Sziget 2008 được cho là có nhiều ngôi sao Mỹ và Tây Âu hơn các năm trước, như Lauren Harris, Alanis Morissette, ban nhạc "Iron Maiden", "Sex Pistols", "R.E.M."...

Đặc biệt và rất được chờ đợi là vào ngày đầu tiên của Nhạc hội (mang tên "Ngày Ca khúc Hungary"), có một concert lớn kéo dài 8 tiếng với sự tham dự của hơn 200 ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng Hungary. Dự tính, sẽ có chừng 80 ca khúc sẽ được trình bày trong buổi ấy, được báo giới cho là "chỉ một lần và không bao giờ lặp lại". Đáng chú ý là nhiều ban nhạc cựu trào đã từ giã sân khấu, cũng như nhiều nhân vật vốn xung khắc của nền nhạc nhẹ Hung, trong dịp này cũng sẽ cùng nhau chơi lại các bài hát kinh điển, trên tinh thần bằng hữu, tương ái.

"Cần một tuần ở bên nhau"

* Sziget 2008: những điểm đặc sắc

Khác với những kỳ trước, ĐNH Sziget lần này có nhiều điểm mới và đặc biệt.

Trong ĐNH 2008, là người yêu nghệ thuật không chỉ được thưởng thức nhạc tại Đảo. Chương trình được mở rộng sang nhiều bộ môn nghệ thuật khác, như kịch nghệ, vũ balett và vũ điệu đương đại, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật tạo hình và thi ca, múa rối, rối nước, nhạc cổ điển... - với sự trình diễn của các nhóm nghệ thuật nổi tiếng trong nước và ngoại quốc. Có thể kể đến sự hiện diện của nhóm các vũ sư solo thuộc Vũ đoàn Balett Hoàng gia Thụy Điển, cũng như, Nhà hát Múa rối Trung ương Việt Nam, lần đầu tiên có mặt tại ĐNH, với vở diễn mang tên "Hồn quê" (đạo diễn: NSƯT Vương Duy Biên, giám đốc Nhà hát) về đời sống nông thôn truyền thống Bắc Việt, được báo giới Hungary đánh giá là một chương trình "văn hóa đặc sắc, vô cùng ngoạn mục, một phần của di sản thế giới" (*). Các sinh viên, nghệ sĩ Nhạc viện Liszt Ferenc (Budapest) cũng có mặt tại ĐNH, để nâng tầm của sự kiện văn hóa lớn này.

Ngoài ra, lần đầu tiên, hơn 10 bảo tàng viện lớn nhất của Budapest đã mang các bộ sưu tập của mình tới Đảo, và những "người ở đảo" có thể tới thăm các triển lãm đó với giá khuyến mại giảm 50%. Những buổi đọc thơ, đọc sách với nhạc đệm cũng sẽ thu hút nhiều độc giả muốn tìm đến những thú giải trí "thanh tao" tại Đảo.

(*) "Hồn quê" là vở diễn được HCV tại Liên hoan Múa rối Quốc tế lần thứ nhất, Hà Nội, tháng 2-2008. Rối nước Việt Nam sẽ được trình diễn ở ĐNH Sziget 2008 một ngày hai lần, vào hồi 16 giờ và 21 giờ 31 phút.

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn