DỰ THI NHƯNG KHÔNG MONG CHIẾN THẮNG

Thứ bảy - 26/05/2012 12:51

(NCTG) Pastora Soler, thí sinh Tây Ban Nha tham dự cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Châu Âu (Eurovision 2012) tiết lộ rằng Đài Truyền hình Nhà nước (TVE) đã khuyên cô “không chiến thắng” trong vòng chung kết cuộc thi, sẽ diễn ra vào tối hôm nay, thứ Bảy 26-5 tại Baku, thủ đô Azerbaijan.



Họ nói: “Cô làm ơn đừng giành giải nhé!” - Pastora Soler kể với giọng bông đùa trên đài ABC Punto Radio ngày thứ Năm 24-5-2012. Sau đó, nghiêm túc hơn, cô thừa nhận rằng việc thi cử này khiến TVE khá lo lắng. “Tôi nghĩ rằng đây không phải là thời điểm thích hợp đối với cả Tây Ban Nha lẫn Đài Truyền hình. Nếu tôi chiến thắng, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể tổ chức được cuộc thi sang năm vì việc đó tốn nhiều tiền kinh khủng”.

Azerbaijan có thể làm được vì đó là đất nước có dầu mỏ, nhưng chúng tôi thì không, chúng tôi phải vượt qua khỏi giai đoạn khó khăn này đã” - Pastora Soler nói và cho biết cô mong muốn chiếm được vị trí trong Top 5, có thể là thứ 2, 3 hoặc 4. Nữ ca sĩ 33 tuổi này sẽ tham dự cuộc thi với bài hát “Quedate conmigo” (Hãy ở lại với em).

Tây Ban Nha được vào thẳng vòng chung kết Eurovision mà không cần qua vòng loại vì đây là một trong những quốc gia đóng góp rất nhiều về tài chính cho sự kiện này. Là nước đứng thứ tư về kinh tế trong Liên hiệp Châu Âu, từ đầu năm nay, Tây Ban Nha đã rơi vào tình trạng khủng hoảng với tỉ lệ thất nghiệp cao nhất các nước công nghiệp hóa, 24,44%

Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Châu Âu diễn ra thường niên từ năm 1956. Trong số các ban nhạc và ca sĩ thắng cuộc, phải kể đến “ABBA” (với ca khúc “Waterloo”, 1974) và Céline Dion (với ca khúc “Ne partez pas sans moi”, 1988), về sau đều rất nổi danh trong nền nhạc nhẹ thế giới.

Bên cạnh đó, nhiều bài hát nổi tiếng - rất quen thuộc với người yêu nhạc Việt Nam - cũng vang lên lần đầu và đăng quang tại cuộc thi này như “Poupée de cire, poupée de son” (France Gall, 1965), “Merci, Chérie” (Udo Jürgens, 1966), “Après toi” (Vicky Leandros, 1972), “Tu te reconnaîtras” (Anne-Marie David, 1973), “Save Your Kisses for Me” (“Brotherhood of Man”, 1976), “Insieme: 1992” (Toto Cutugno, 1990)...

Hungary tham gia cuộc thi - với nhiều gián đoạn - từ năm 1994 và nước này đạt thứ hạng cao nhất (thứ 4) với ca khúc “Kinek mondjam el vétkeimet?” (Thổ lộ với ai những tội lỗi của tôi?) do nữ ca sĩ Bayer Friderika trình bày tại kỳ Eurovision 1994 ở Dublin (Ireland).

Trong năm nay, ban nhạc “Compact Disco” sẽ đại diện cho Hungary tại vòng chung kết tối nay, với ca khúc “Sound Of Our Hearts”.

Linh Nhi tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn