ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Thứ hai - 17/08/2009 21:42

(NCTG) Trong hai ngày 9 và 10 tháng 8 năm 2009, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Tham gia Đại hội, có gần 300 đại biểu là các doanh nhân tiêu biểu đến từ gần 30 quốc gia trên khắp thế giới, đông nhất là từ Nga, Mỹ, Đức, Ba Lan, Ukraine…

Đại hội đã bầu ra một Ban chấp hành gồm 32 thành viên đại diện cho giới doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đáp ứng các tiêu chí:

- Là doanh nhân đại diện cho quốc gia hoặc khu vực, được cơ quan ngoại giao hoặc cơ quan thương vụ giới thiệu.

- Là chủ doanh nghiệp có tầm vóc, có khả năng đóng góp tài chính cho các hoạt động của Hiệp hội.

- Là thành viên của tập thể như hội viên của Hội Doanh nghiệp Việt kiều khu vực và có đóng góp cho tập thể…

- Có hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

- Có quá trình tham gia tích cực và đóng góp xây dựng Hiệp hội từ những buổi đầu thành lập Hiệp hội.

Ban chấp hành đã bầu chủ tịch Hiệp hội là anh Phạm Nhật Vượng (chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ukraine) và anh Nguyễn Cảnh Sơn (Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga) là Phó Chủ tịch thường trực.

Tác giả bài viết cùng anh Phạm Nhật Vượng (bên trái) và anh Nguyễn Cảnh Sơn (bên phải)

Ngay trong buổi họp BCH đầu tiên, Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực đã ủng hộ Hiệp hội 50.000 USD mỗi người. Tổng số tiền ủng hộ Hiệp hội đã lên đến gần 400.000 USD.

Hiệp hội đã thông qua Điều lệ, trong đó Đại hội đã nhất trí khoản hội phí hàng năm của mỗi thành viên là 500 USD. Các kỳ Đại hội sẽ được tổ chức 3 năm một lần tại Hà Nội.

Ban chấp hành đầu tiên của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã bàn bạc để thành lập một tổ chức doanh nghiệp tương tự như một công ty cổ phần của các doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. 10% số tiền lãi của công ty cổ phần này sẽ được chi cho các hoạt động của Hiệp hội. Mô hình này đáng để cho các Hội Doanh nghiệp Việt kiều ở các nước học tập.

Dự kiến, số đại biểu tham dự Đại hội là chừng 100 người, nhưng rồi số lượng đăng kí và tham dự đã lên đến gần 300 người. Điều này chứng tỏ sức thu hút giao lưu và nhu cầu hợp tác của doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã đến lúc chín mùi. Đặc biệt là nhu cầu liên kết đầu tư và trực tiếp đầu tư về quê hương đã được thể hiện rõ trong Đại hội.

Chúng ta hy vọng vào bước phát triển này của giới doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài!

Bài và ảnh: Nguyễn Đồng Hải - Bratislava 10-8-2009


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn