THỦ PHẠM “BOM MOLOTOV” KHÔNG MUỐN NỔ BOM CẢNH SÁT

Thứ năm - 29/03/2007 11:47

(NCTG) Tòa án Hung cho rằng bị cáo 19 tuổi, bị bắt trước ngày lễ 15-3 vì chủ tâm “sản xuất” “bom Molotov” có thể bị quy vào tội danh “chuẩn bị hành vi khủng bố”, do đó không thể xử nhanh anh ta được. Trong phiên tòa, đương sự thừa nhận quả thực anh ta muốn làm “bom Molotov”, nhưng chỉ với mục đích “tự vệ” chứ không phải để “ném bom giết cảnh sát”.

Như NCTG đã đưa tin, trước ngày 15-3, tại nhiều nơi trên nước Hung, cảnh sát có thu được một số vũ khí nguy hiểm, bị nghi là được chuẩn bị để gây rối trong ngày lễ dân tộc. “Nổi đình đám nhất”, là vụ cảnh sát kết hợp với Cục An ninh Quốc gia bắt P. György vì tại nhà đương sự, một số lượng lớn xăng, chai lọ và những phương tiện để chế “bom Molotov” được phát hiện.

(”Bom Molotov”, hay còn gọi là “Molotov coctail”, là một loại “bom” được chế tạo khá đơn giản bằng cách nhồi chất liệu nổ lỏng - xăng, dầu… - vào chai lọ, thường được ném vào đám đông hoặc những nơi “cần thiết” để gây sát thương. Loại “bom” này được dùng lần đầu trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha 1936-39, nhưng nó mang tên ngoại trưởng Liên Xô Vyacheslav Molotov vào mùa đông năm 1939, khi Hồng quân xâm chiếm Phần Lan và bị quân dân nước này chống lại với vũ khí thô sơ như thế).

“Molotov coctail” trong cuộc chiến Liên Xô - Phần Lan 1939 - Ảnh: Wikipedia

Với tội danh ban đầu là gây nguy hiểm nơi công cộng (có thể bị án tù giam 3 năm), thanh niên này đã bị đưa ra tòa xử nhanh (trong một phiên xử như thế, bản án nặng nhất là 8 năm tù giam). Tuy nhiên, mới đây, Tòa án trung tâm các quận Pest đã ra phán quyết cho rằng cần xử nghi can này trong một phiên tòa “bình thường”, vì hành vi của đương sự có thể quy vào tội “chuẩn bị khủng bố” (có thể bị án tù giam tới 10 năm).

Bị cáo trước tòa - Ảnh: Hãng Thông tấn Hungary MTI

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày thứ Ba qua, bị cáo (thuộc phong trào cực đoan mang tên Phong trào Thanh niên 64 Tỉnh thành) khai rằng quảc thực đương sự muốn chế “bom Molotov”; chi phí làm “bom” do một số người mà bị cáo quen biết ở quảng trường Kossuth, cũng như bên tượng đài Batthyány, cung cấp.

Mục đích của bị cáo là, nếu cảnh sát Hung trong ngày 15-3 cũng “thô bạo” như trong dịp 23-10 năm ngoái, nghĩa là “đánh đập, khiến những người biểu tình bị thương nặng một cách bất hợp pháp” (lời bị cáo), thì bị cáo sẽ tung loại “bom” này ra để ngăn chặn cảnh sát, khiến người biểu tình có thời gian tháo chạy. Bị cáo cho rằng, hành động này không phạm tội.

Hồ sơ vụ án đã được trao lại cho cơ quan công tố để có thể thay đổi cáo trạng. Tòa án các quận trung tâm Pest cho bị cáo tại ngoại, nhưng tiếp tục duy trì lệnh quản thúc đối với bị cáo.

H.Linh, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn