CƯỚI GIẢ ĐỂ NHẬP CƯ TRÁI PHÉP

Thứ sáu - 30/03/2007 11:33

(NCTG) Thời gian qua, tăng vọt số những người đến Hung từ châu Phi, kết hôn giả để hợp thức hóa sự cư trú ở Hung - đó là một thống kê rút ra từ niên giám của Cục An ninh Quốc gia (NBH), mới được đưa lên mạng Internet vài bữa nay.

Niên giám của NBH cho biết: một “mô hình” khá phổ biến là các “đương sự” này sang Hung bất hợp pháp và đệ đơn xin giấy phép cư trú tại cơ quan Ngoại kiều Hung với những lý do khác nhau. Đến khi bị chính quyền bác đơn vì không hội tụ đủ các điều kiện cần thiết, họ cưới giả phụ nữ Hung rồi xin “đoàn tụ gia đình”. NBH cho biết: đa số các đơn loại này đều được nộp thông qua một văn phòng luật sư ở Budapest.
 
Công dân một số quốc gia châu Á khác thì lại hay nhập cư theo phương pháp sau đây: thoạt đầu, họ để chồng (hay vợ) sang Hung trước, sau khi nhận quy chế tị nạn thì người vợ (chồng) cũng xuất hiện và họ nộp dơn xin định cư theo diện đoàn tụ gia đình.

Theo phân tích của NBH, Hungary ngày càng trở thành cái đích cuỉa công dân nhiều nước Viễn Đông. Ngoài ra, đã hình thành một số nhóm buôn người, chuyên “giúp đỡ” dân nhập cư bất hợp pháp tìm đường sang Tây Âu trên những tàu chở hàng trên sông Danube.

Những văn phòng lữ hành cũng có vai trò lớn trong việc tổ chức di dân bất hợp pháp: cấu kết với một số quan chức ăn hối lộ, họ có thể làm giấy giả, đổi tên họ cho những kẻ bị cấm xuất nhập cảnh, xin thị thực du lịch hàng loạt, v.v… Một số kẻ khác thì chuyên cho những ai muốn nhập cảnh “mượn địa chỉ” tại Hung,  khi cần xin visa. Với những visa như vậy, dân nhập cư cùng lắm chỉ hiện diện một ngày tại địa chỉ đăng ký, rồi tiếp tục tìm đường sang Tây Âu.

Theo NBH, với sự gia tăng của những khu vực khủng hoảng trên thế giới, lượng người di cư trái phép cũng sẽ tăng…

H.Linh, theo InfoRádió/ MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn