2008: LẬP HÃNG TRONG VÒNG MỘT GIỜ!

Thứ năm - 29/03/2007 11:26

(NCTG) Bộ trưởng Tư pháp và Trị an Hung, ông Petrétei József, mới đây đã đệ lên Quốc hội Hungary dự thảo sửa đổi liên quan đến khía cạnh luật pháp của các doanh nghiệp. Một số thay đổi “ngoạn mục” nhất: từ tháng 9-2007 trở đi, số vốn pháp định (vốn điều lệ) tối thiểu của KFT (công ty TNHH) sẽ giảm từ 3 triệu Ft xuống còn 500 ngàn Ft, của ZRT (công ty cổ phần kín) giảm từ 20 triệu xuống 5 triệu; và từ giữa năm sau, quá trình lập hãng có thể diễn ra vỏn vẹn trong vòng 1 ngày!

Nhiều văn kiện của Liên hiệp Châu Âu buộc Hungary phải có những sửa đổi sao cho việc lập hãng (đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ) thật đơn giản, và những thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của chúng là tối thiểu. Vì vậy, thay mặt chính phủ Hung, Bộ Tư pháp và Trị an muốn thay đổi Luật Doanh nghiệp và Luật về các thủ tục của doanh nghiệp.

Nói về thủ tục lập hãng, kể từ ngày 1-7-2006 trở đi, tòa án có thể phê chuẩn đơn xin thành lập KKT, BT và KFT trong vòng 2 ngày, với điều kiện hợp đồng thành lập hãng phải được làm theo mẫu, đại diện pháp luật của hãng trước đó phải chọn tên và đặt trước cho hãng tại tòa án kinh tế; ngoài ra, đơn xin lập hãng phải được gửi theo đường “điện tử”. Kèm đơn, phải có đủ các phụ lục như luật định và trả tem lệ phí từ trước.

Từ ngày 1-7-2008 trở đi, thời hạn 2 ngày này có thể giảm xuống còn 1 giờ, nếu dự thảo sửa đổi được thông qua. Cũng theo dự luật này, từ tháng 9-2007, mọi việc liên quan đến thủ tục lập hãng sẽ nằm trong tay luật sư hay công chứng viên; ngoài ra, luật sư cũng có quyền làm bản công chứng chữ ký (hiện tại, đây là “đặc quyền” của công chứng viên), cũng như quyền xác nhận việc trả khoản tiền đóng góp. Như vậy, các hãng sẽ không phải mở tài khoản công ty trước, mà chỉ cần mở trong vòng 8 ngày sau khi hãng được phê chuẩn.

Thực hiện các thủ tục lập hãng theo đường “điện tử”, sẽ không cần hàng núi giấy tờ như thế này!

Mục đích của sửa đổi này là để các doanh nghiệp chọn cách lập hãng đơn giản, các luật sư có vai trò lớn hơn trước và có thể giúp tòa án kiểm tra một số việc, như vậy, nhiệm vụ của tòa án kinh tế chỉ đơn thuần mang tính kỹ thuật. Sự sai sót sẽ được giảm thiểu và một chương trình chạy trên máy điện toán có thể làm thay những gì tòa án kinh tế cần làm.

Chẳng những đơn giản hơn, và việc lập hãng cũng sẽ… rẻ hơn: thay vì 100.000 Ft (đối với ZRT và KFT) hay 50.000 Ft (KKT và BT), lệ phí xin lập hãng sẽ đồng loạt là 15 Ft. Đối với những hãng được lập theo phương thức đơn giản này, việc sửa đổi cũng đơn giản và rẻ hơn.

Trần Lê tổng hợp, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn