TRẺ EM CÓ THỂ HỌC TỰ LẬP, VỚI SỤ GIÚP ĐỠ CỦA PHỤ HUYNH

Thứ sáu - 28/01/2005 07:30

(NCTG) Nên để cho trẻ em cảm thấy chúng ta ở bên cạnh chúng, nhưng không liên tục kiểm tra chúng. Hãy giúp đỡ chúng trong học tập khi chúng có nhu cầu. Nên thường xuyên khen ngợi chúng, để chúng tự sửa những lỗi trong bài tập. Nếu chúng ta luôn cùng trẻ em làm bài, trẻ em sẽ khó hình thành ý thức trách nhiệm. Nên đứng đằng sau chúng, để chúng cảm thấy có thể một mình làm được bài tập và tự hào về điều đó.

Trên đây là những lời khuyên của nhà tâm lý học Kormos Zsuzsanna. Theo bà, quan trọng nhất là làm sao để trẻ em cảm thấy học là niềm vui, chứ không phải sự cưỡng bức. Nếu con cái chúng ta bị điểm kém, hãy trò chuyện với chúng một cách chân thành và bình tĩnh về lý do của việc này. Nếu thày cô có ý kiến xấu về con cái, không bao giờ chúng ta được nói lại với chúng! Luôn luôn, chúng ta phải ở bên cạnh con cái! Hãy tin tưởng vào khả năng của chúng, điều này sẽ tiếp sức cho chúng trong học hỏi!

Anh Dung, theo báo Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn