THÔNG TIN LIÊN QUAN TỚI VIỆC HUNGARY GIA NHẬP KHỐI SCHENGEN (2)

Thứ tư - 30/04/2008 21:50

(NCTG) Tiếp theo các kỳ trước, NCTG xin trả lời một số câu hỏi thưòng gặp nhất của độc giả, liên quan đến việc Cộng hòa Hungary gia nhập khối phi thị thực Schengen từ ngày 21-12-2007.

Biên giới Hungary - Serbia, được kiểm tra nghiêm ngặt hơn sau khi Hung gia nhập Schengen

* Bây giờ các cửa khẩu biên giới đã bị bỏ, tôi đọc trên SV, được biết cơ quan Biên phòng cũng bị giải thể, như vậy tôi có thể đi… thoải mái mà không bị ai kiểm tra giấy tờ?

NCTG: Không, tại các quốc gia thành viên Khối Schengen, cho dù kiểm tra tại các cửa khẩu biên giới dã được bỏ, nhưng kiểm tra “nội địa” thì vẫn được duy trì. Vị trí của những kỳ kiểm tra này không được xác định: bạn có thể bị các nhân viên ngoại kiều nước sở tại (trong số đó, có một bộ phận từng là nhân viên biên phòng, giờ được “chuyển ngành”) kiểm tra tại bất cứ nơi nào mà họ muốn. Và như thế, khi đi lại, nếu chưa có quốc tịch Hungary (cho dù, có thể bạn đã có thẻ định cư), bạn vẫn phải mang hộ chiếu có dán visa loại matrica của Hungary, đề phòng bị kiểm tra.

Ngoài ra, bạn vẫn có thể bị kiểm tra và bị rắc rối nếu mục đích chuyền đi của bạn không phải đơn thuần là thăm thân, du lịch, mà là làm việc, kinh doanh hoặc những mục đích khác mà Luật EU đòi hỏi bạn phải xin thị thực (cho dù Hungary đã gia nhập Khối Schengen).

* Tôi nghe có người đã có visa vào Khối Schengen nhưng vẫn bị giữ lại ở cửa khẩu và bị gửi về, tại sao?

NCTG: Bộ Ngoại giao Hungary nhấn mạnh rằng, đối với những ai nhập cảnh Khối Schengen từ “bên ngoài” (chẳng hạn, từ Việt Nam sang), vì visa mới là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để nhập cảnh. Các nhân viên ngoại kiều ở quốc gia mà bạn đạt chân đầu tiên khi vào Schengen có quyền yêu cần bạn phải chứng tỏ việc bạn đủ điều kiện để nhập cảnh, cư trú, cũng như, họ có quyên xét xem sự nhập cảnh của bạn có đúng với mục đích ghi trong thi thực hay không. Bằng không, bạn sẽ bị khước từ quyền nhập cảnh.

Đây không phải sự “kỳ thị chủng tộc” hay “phân biệt đối xử”, mà là một nguyên tắc có trong Luật. Một ví dụ: trước đây, có những thời kỳ mà nhiều (nữ) công dân Hungary không được phép nhập cảnh Ý, vì họ bị nghi là hành nghề mại dâm (cho dù khi đó công dân Hungary có thể vào Ý mà không cần thị thực).

* Những giấy phép cư trú do Hungary cấp cho tôi có giá trị như thế nào tại các quốc gia Schengen khác?

NCTG: Theo Bộ Ngoại giao Hungary, một thay đổi căn bản và quan trọng sau khi Hungary trở thành thành viên chính thức Khối Schengen, là:

- các thị thực và thẻ cư trú do các quốc gia Schgen khác cấp cho bạn cũng có hiệu lực tại Hungary, và

- visa Schengen do các đại diện ngoại giao Hungary cấp, cũng như các thẻ cư trú do Cơ quan Ngoại kiều Hung cấp, đều có giá trị trên toàn thể “lãnh thổ” Khối Schengen!

* Tôi đi du lịch tại các nước Schengen, nếu không bị kiểm tra giữa đường thì hộ chiếu hay giấy căn cước có cần dùng ở đâu không?

NCTG: Khi du lịch bằng đường hàng không giữa các nước trong vùng Schengen, bạn vẫn phải trình thẻ căn cước hoặc hộ chiếu khi check-in. Đây không phải là qui định của Công ước Schengen, mà là qui định bảo đảm an ninh của ngành hàng không. Ngoài ra, vẫn theo qui định của Công ước Schengen, mọi khách sạn và nhà nghỉ trong vùng phải đăng ký tên, tuổi, số thẻ căn cước hay hộ chiếu của mọi công dân nước khác khi vào lưu ngụ, vì vậy khi check-in vào khách sạn hay nhà nghỉ cũng cần phải xuất trình thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

NCTG – Còn tiếp


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn