THÔNG TIN LIÊN QUAN TỚI VIỆC HUNGARY GIA NHẬP KHỐI SCHENGEN (1)

Chủ nhật - 27/04/2008 21:41

(NCTG) Ngày 8-11-2007, tại Brussels, các bộ trưởng Nội vụ các quốc gia thuộc Liên hiệp Châu Âu (EU) đã thông qua quyết định mở rộng Khối Schengen cho 9 thành viên mới của EU, trong đó có Cộng hòa Hungary. Biến cố này mở ra một thời kỳ mới đối với người ngoại quốc cư trú hợp pháp tại Hungary (trong đó có cộng đồng Việt Nam): từ nay, đối với chúng ta, đa số các nước Châu Âu đã thực sự là một không gian “phi thị thực”.

Kiểm tra hộ chiếu và thị thực tại Phần Lan

Tuy nhiên, thời gian qua, do ảnh hưởng của một số thông tin chưa được chính xác, nhiều bà con Việt Nam tại Hungary đã gặp một số khó khăn, thậm chí “sự cố” trong việc nhập cảnh hoặc đi lại tại một số nơi. Tiếp tục loạt bài “Tư vấn Ngoại kiều” đã bắt đầu từ các số báo trước, trong số báo này, NCTG xin hồi âm một số câu hỏi thường gặp của các độc giả, liên quan đến sự kiện Hungary gia nhập Schengen. Mọi ý kiến, câu hỏi, xin gửi về tòa soạn NCTG.

* Tôi được biết là vào cuối tháng 3-2008, việc kiểm soát cửa khẩu giữa các quốc gia Schengen đã được bãi bỏ tại phi trường Ferihegy (Budapest). Người Việt khi đi lại có cần chú ý gì không, sau mốc thời gian này?

NCTG: BBT báo đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Dũng Cần, phụ trách Bộ phận Lãnh sự ĐSQ CHXHCN Việt Nam tại Hungary. Sau đây là những lưu ý của ông Nguyễn Dũng Cần.

Từ ngày 29-3-2008 Hungary bỏ kiểm soát cửa khẩu giữa các nước Schengen tại sân bay Ferihegy (các chuyến bay giữa các nước Schengen đến khu A Ferihegy 2), như vậy việc kiểm soát cửa khẩu (nhập xuất cảnh) sẽ được thực hiện tại sân bay quốc tế các nước Schengen mà chuyến bay đến và làm thủ tục quá cảnh sang Hungary.

Vì vậy, người Việt về phép Việt Nam cần chú ý vì việc kiểm soát sẽ được thực hiện tại các sân bay Paris (Pháp) hoặc Frankfurt (Đức) nếu chúng ta sang lại Hungary bằng Vietnam Airlines; nếu không có đủ giấy tờ cần thiết, chúng ta sẽ không được nhà chức trách Pháp hoặc Đức cho quá cảnh sang Hungary và buộc phải quay lại nơi xuất phát (Việt nam). Do đó, người Việt cần chú ý thực hiện đúng qui định của Hungary là dán matrica thị thực, cư trú vào hộ chiếu trước khi về Việt Nam. Nếu chưa có thì phải mang theo người thẻ định cư và địa chỉ cư trú (bằng nhựa) mới có thể đi tiếp sang Hungary.

Hiện nay, hầu hết người Việt cư trú hợp pháp xin cấp phép nhập xuất cảnh vào hộ chiếu Việt Nam (mới) đều được phía Hungary dán matrica; những người có cư trú ngắn hạn được cấp bằng matrica trong hộ chiếu (như vậy sẽ không gặp khó khăn gì). Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn một số bà con mang sổ định cư loại cũ, hoặc hộ chiếu chỉ đóng dấu (mầu mực tím) cho phép nhập xuất cảnh nhiều lần, nếu không xin dán matrica sẽ gặp khó khăn khi quá cảnh các sân bay Paris và Frankfurt.

Bà con nên lưu ý vì nếu bị bắt buộc quay lại Việt Nam sẽ rất vất vả và phiền phức, vì phải đến ĐSQ Hungary ở Hà Nội làm các thủ tục cần thiết mới có thể sang trở lại Hungary!

* Các nước EU đều thuộc khối Schengen phải không? Tại sao tôi muốn đi Anh vẫn phải xin visa?

NCTG: Kể từ mốc thời gian 21-12-2007, Khối phi thị thực Schengen gồm 24 quốc gia, trong đó có 9 quốc gia mới là Cộng hòa Czech, Ba Lan, Hungary, Malta, Estonia, Lithuania, Latvia, Slovakia và Slovenia. Các quốc gia cũ là Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Hòa Lan, Luxemburg, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Na Uy và Island.

Như vậy, có thể thấy rằng trong số 24 nước thuộc khối Schengen, có Na Uy và Island chưa gia nhập Liên hiệp Châu Âu. Ngoài ra, 5 quốc gia thuộc EU là Bulgaria, Đảo Síp, Vương quốc Anh, Ireland và Romania cũng không phải thành viên của Schengen (đó là lý do khiến người Việt cư trú tại Hungary, khi sang Anh, vẫn phải xin thị thực).

NCTG – Còn tiếp


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn