THẮC MẮC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thứ ba - 20/02/2007 12:07

Hỏi: Tôi nghe từ năm 2007 trở đi, cha mẹ hay con cái được bão lãnh về TB cũng phải trả tiền. Cụ thể ra sao, xin NCTG cho biết chi tiết? Tôi không cần khám bệnh, có phải trả bảo hiểm không? (Một độc giả)

NCTG: Kể từ ngày 1-5-2004 trở đi (tức là đúng mốc Hungary gia nhập Liên hiệp Châu Âu), ngoại kiều tại Hungary - nếu có thu nhập bình thường (như trường hợp của đại đa số người Việt, có doanh nghiệp và có thu nhập ít nhất cũng ở mức lương tối thiểu do nhà nước quy định) đều phải trả bảo hiểm xã hội, và được nhận thẻ bảo hiểm xã hội (TB-kártya) để sử dụng mỗi khi đi khám, chữa bệnh, nằm viện. Ngoài ra, mốc thời gian mà từ đó, bạn trả bảo hiểm xã hội cũng được tính để sau này bạn được nhận lương hưu.

Như vậy, việc trả bảo hiểm xã hội là bắt buộc, không liên quan gì đến việc bạn có… đi khám bệnh hay không!

Đối với những thân nhân gần (cha mẹ, vợ con…) trong gia đình không có thu nhập, hoặc thu nhập ở mức thấp (không vượt quá 30% mức lương tối thiểu), thì có thể “ăn theo” con cái, cha mẹ… mà không phải trả thêm một khoản tiền riêng. Đó là hiện trạng của năm 2006.

Cuối năm 2006, Quốc hội Hung đã thông qua một quyết định, theo đó, (doanh nghiệp của) người “bảo lãnh” sẽ vẫn phải trả một khoản tiền đối với người “ăn theo”. Khoản tiền này, sau nhiều lần bàn bạc, được ấn định là 9% mức lương tối thiểu. Trong trường hợp tại một hộ gia đình, nếu thu nhập tính theo đầu người lớn hơn mức lương hưu tối thiểu, nhưng nhỏ hơn mức lương tối thiểu, thì phải trả 9% của thu nhập tính theo đầu người. Sẽ không phải trả nếu thu nhập ít hơn mức lương hưu tối thiểu.

NCTG


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn