KÊU GỌI QUYÊN GÓP GIÚP ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG BỊ BÃO LỤT

Thứ tư - 20/10/2010 12:39

(NCTG) “Một gói mì tôm, một cân gạo, một manh áo ấm… đối với người dân những vùng bị thiên tai, vào lúc này, quý giá và khẩn thiết hơn lúc nào hết!”, lời kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang trong cảnh lũ lụt.


Trẻ thơ trong rốn lũ chờ đợi cứu trợ - Ảnh: “Tuổi Trẻ”

Kính gửi bà con cô bác Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Hungary.

Trong những ngày qua, đồng bào miền Trung Việt Nam liên tiếp hứng chịu thiên tai thảm khốc. Mưa bão kéo dài gây lở đất, ngập lụt sâu trên diện rộng, đặc biệt là tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Tại một số vùng, nhất là ở Quảng Bình, địa phương bị thiệt hại nặng do lũ kế tiếp lũ trong vòng hai tuần liền, tình hình rất nghiêm trọng.

Hiện nay trên Biển Đông, siêu bão Megi (bão số 6) với sức gió lớn nhất trong lịch sử Châu Á thời gian gần đây, đang tiếp tục đe dọa miền Trung. Thiệt hại của đồng bào ta là vô cùng to lớn. Tính đến ngày 19-10, lũ lụt đã làm ngập gần 200 ngàn nhà dân ở ba tỉnh miền Trung, nhiều nhất là ở Hà Tĩnh. Nhiều xã bị ngập sâu và hoàn toàn bị cách ly với bên ngoài, nhiều diện tích canh tác và chăn nuôi bị hủy hoại hoàn toàn. Đường sá, trường học, công sở và hệ thống hạ tầng bị tàn phá rất nặng nề.

Đã có ít nhất 46 người bị thiệt mạng và 21 người mất tích, hàng vạn cư dân lâm cảnh màn trời chiếu đất và tang tóc, thiếu thốn thực phẩm, thuốc men và nước uống. Trong những ngày tới, theo dự báo, diễn biến và đường đi của cơn bão còn rất phức tạp, bất thường, mưa có thể còn kéo dài và nhiều vùng còn có thể ngập trong lũ một thời gian nữa.

Trước tình trạng khẩn cấp ấy, một phong trào cứu trợ rất rộng lớn đã được khởi động trong và ngoài nước: hàng ngày, những đoàn xe, những toa tàu đổ về miền Trung, mang theo tấm lòng của đồng bào cả nước tới bà con ruột thịt với những ủng hộ chân thành, thiết thực và rất kịp thời. Một gói mì tôm, một cân gạo, một manh áo ấm… đối với người dân những vùng bị thiên tai, vào lúc này, quý giá và khẩn thiết hơn lúc nào hết!

Tại Hungary, nơi cộng đồng Việt Nam có không ít thành viên quê ở miền Trung, mỗi ngày trôi qua là một ngày thao thức và trăn trở với nỗi đau của vùng đất đang chịu nhiều mất mát, tổn thất này. Với tấm lòng nhân ái, bà con trong cộng đồng đã tự tổ chức quyên góp, nhằm giảm bớt phần nào khó khăn của đồng bào trong cảnh bão lũ khắc nghiệt nhất trong vòng 100 năm trở lại đây.

Ban Cộng tác Cộng đồng Đại sứ quán cùng Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary xin chuyển tới các thành viên trong cộng đồng có thân nhân đang gặp khó khăn lời chia sẻ chân thành nhất và mong bà còn tiếp tục nghĩa cử tốt đẹp hướng về miền Trung. Đồng thời, để công việc quyên góp được tiến hành hiệu quả và có sự phối hợp đồng bộ hơn tại các khu vực kinh doanh, Ban chấp hành Hiệp hội đã thành lập một Ban vận động với thành phần là đại diện các hội đoàn trong cộng đồng.

Cụ thể, các anh, chị sau sẽ phụ trách nhận quyên góp tại các cơ sở:

Khu vực Chợ Bốn Con Hổ: Anh Lê Ngọc Thành (06-30-203-9029), anh Nguyễn Bá Hiệp (06-30-207-6025) và chị Phạm Quyết Tâm (06-30-322-1825).

Khu chợ “Sárga Büfé” và các khu chợ 25, 27, 31, 33, 35: Anh Nguyễn Mạnh Hoàng (06-30-942-1195), chị Phạm Quyết Tâm (0630-322-1825) và chị Lê Thị Sửu (06-30-904-6380).

Khu vực Trung Tâm Thăng Long: Chị Đỗ Thị Đông Xuân (06-30-527-9381), anh Phạm Khuê (06-30-346-6018) và anh Nguyễn Văn Thư (06-30-402-8897).

Khu vực Trung Tâm Châu Á: Anh Trần Anh Tuấn (06-30-433-8316).

Khu vực Chợ 96: Anh Nguyễn Ngọc Trung (06-30-311-7142).

• Khu vực ngoài các địa bàn trên: Anh Đinh Quốc Minh (06-30-866-6888), anh Chu Phan Huy (06-30-433-8316), anh Đỗ Phan Quang (06-30-9445-264) và anh Nguyễn Đức Thuần (0630-698-6868).

• Anh  Nguyễn Mạnh Hoàng (Hội Người cao tuổi), anh Lê Ngọc Thành (CLB Golf), anh Chu Phan Huy (CLB Tennis), anh Trần Văn Tân (CLB Bóng bàn), anh Dương Tuấn Long (Hội Phật tử), chị Lê Thúy Oanh (Hội Từ thiện), anh Nguyễn Ngọc Trung (Hội Sinh viên) vận động bà con trong các tổ chức do mình phụ trách tham gia đóng góp.

Hoạt động quyên góp sẽ được tiến hành trong tuần từ 24/10/2010 đến 31/10/2010 với sự phụ trách của các thành viên Ban Vận động. Về hình thức quyên góp, các thành viên Ban Vận động sẽ đến tận nơi bà con làm việc và nhận số tiền đóng góp của bà con, kèm danh sách đóng góp ghi rõ họ tên, chữ ký của người đóng góp và số tiền đóng góp theo thứ tự đóng góp của bà con.

Kết quả quyên góp sẽ được tổng kết vào ngày 1/11/2010. Trong thời gian nhanh nhất, Ban Vận động sẽ chuyển số tiền quyên góp được cho các tổ chức cứu trợ đáng tin cậy, với mục đích tiền phải được trao trực tiếp và đúng địa chỉ.

Chân thành cám ơn và hy vọng sự hỗ trợ, góp sức nhiệt tình của bà con trong hoạt động quyên góp! Xin gửi tới bà con lời chào trân trọng!

BAN VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn