LỬA GIÁNG SINH 2010 NÓNG BỎNG VỚI CUỘC THI MISS LGS

Chủ nhật - 28/11/2010 23:20

(NCTG) Là chương trình đón mừng Noel và Năm mới, đồng thời cũng là hoạt động văn nghệ quy mô nhất hàng năm của giới trẻ Việt Nam tại Hungary, Lửa Giáng Sinh 2010 sẽ còn náo nhiệt hơn bởi cuộc thi Hoa khôi Sinh viên - Học sinh Việt Nam tại Hungary, Miss LGS 2010.


Trang chủ song ngữ (Việt - Hung) của Miss LGS 2010


Sau một năm không được tổ chức vì những lý do khách quan, Lửa Giáng Sinh 2010 được chuẩn bị một cách bài bản và quy củ hơn với sự “nhập cuộc” của Ban Chấp hành mới (nhiệm kỳ 4), vừa được bầu trong kỳ Đại hội vào ngày 1-10 vừa qua.

Trao đổi với tân Chủ tịch Nguyễn Ngọc Trung, từng là giảng viên Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội), hiện là sinh viên Đại học Kỹ thuật Budapest, chúng tôi được biết Miss LGS 2010 - cuộc thi sắc đẹp tổ chức lần thứ hai trong lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary - sẽ bao hàm một số điểm mới.

Đối tượng dự thi của Miss LGS 2010 được xác định một cách cởi mở: dành cho tất cả các bạn nữ chưa lập gia đình ở độ tuổi 15-25 trong cộng đồng. các thí sinh có thể gửi e-mail đăng ký cùng 3 tấm ảnh cá nhân, với hạn chót là cuối ngày 26-11-2010. Bản đăng ký dự thi gồm các nội dung: họ tên, tuổi, nghề nghiệp hiện tại, số đo 3 vòng chuẩn, chiều cao cân nặng, sở thích cá nhân, năng khiếu,


Trần Thị Ngọc Hà, thí sinh trẻ nhất (15 tuổi) đã đăng ký dự thi


Tính đến 28-11, đã có 19 thí sinh đăng ký (có thể xem ảnh và các thông tin về thí sinh tại trang chủ của cuộc thi) nhưng BTC cho biết do vẫn còn một số bạn trẻ muốn thử sức trong cuộc thi nên cho đến ngày 3-12, vẫn tiếp tục nhận đăng ký đợt 2. Cuộc thi sẽ được tiến hành theo 2 vòng.

Tại Vòng Sơ khảo (dự kiến từ 1-12 đến 0 giờ ngày 11-12-2010), từ những thí sinh đăng ký dự thi, BTC sẽ chọn ra 8 thí sinh tiếp tục tham gia các vòng thi tiếp theo. Trong số đó, sẽ có 5 thí sinh được chọn căn cứ số phiếu bình chọn cao nhất trên website của cuộc thi, và 3 thí sinh khác do Ban giám khảo (BGK) chọn.

Vòng Chung kết Miss LGS 2010 sẽ được tổ chức vào tối 23-12, trong khuôn khổ chương trình Lửa Giáng Sinh 2010 Hội trường tầng 2 nhà A Trung Tâm Châu Á (AsiaCenter, 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.), với các nội dung thi: - Thi biểu diễn trang phục áo dài truyền thống; - Thi năng khiếu; - Thi trang phục dạ hội.

Sau ba phần thi nói trên, BGK sẽ chấm điểm tại chỗ để chọn ra 5 gương mặt xuất sắc nhất vào phần thi ứng xử. Tại đây, thi sinh sẽ bắt thăm tên của 1 trong 5 vị giám khảo và trả lời câu hỏi tình huống do vị giám khảo đó đưa ra (mỗi thí sinh có tất cả 5 phút để suy nghĩ và trả lời câu hỏi).


Nguyễn Hồng Nhung, thí sinh có chiều cao nổi trội (170cm) trong cuộc thi


Chung cuộc, gương mặt xuất sắc nhất sẽ được bình chọn cho danh hiệu Miss LGS 2010. Ngoài các danh hiệu Á khôi 1 và Á khôi 2, cuộc thi còn có các giải phụ như Thí sinh triển vọng (chọn trong 8 thí sinh lọt vào Vòng 2) và Thí sinh có gương mặt khả ái (thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất trong số 8 thí sinh).

So với cuộc thi đầu tiên tổ chức năm 2007 với danh hiệu Hoa khôi thuộc về Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh (về sau trở thành Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu 2008), Miss LGS 2010 có thêm nội dung thi tài năng: trong vòng 5 phút, các thí sinh sẽ có dịp thể hiện các năng khiếu của mình (múa, hát, nhảy, cắm hoa, trình diễn thời trang…).

Trong thời gian chuẩn bị, đối với 8 thí sinh lọt vào Vòng Chung kết tối 23-12, BTC sẽ tổ chức những buổi luyện tập đi, đứng và biểu diễn trên sân khấu với sự hướng dẫn trực tiếp của Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh. Ngoài ra, các bạn cũng được tư vấn, góp ý trong trang điểm, lựa chọn trang phục.


Hoàng Thùy Linh, một gương mặt khả ái của cuộc thi


Là điểm sáng của Lửa Giáng Sinh 2010, nhưng chương trình tối 23-12 không chỉ hấp dẫn bởi màn bình chọn Hoa khôi. Theo BTC, còn nhiều “tiết mục ca, múa, nhạc, kịch đặc sắc cùng với sân khấu được thiết kế độc đáo, hoành tráng. Hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem một buổi tối thư giãn tràn ngập không khí Noel và mang tính văn hóa giải trí cao”.

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn