VIENNA: THÀNH PHỐ XANH NHẤT TOÀN CẦU!

Thứ năm - 07/05/2020 03:32

(NCTG) Căn cứ trên tỷ lệ không gian xanh, giao thông và phát triển bền vững, thủ đô Vienna của Cộng hòa Áo mới đây đã giành được danh hiệu “Thành phố xanh nhất thế giới”, vượt München, Berlin và Madrid, theo Văn phòng Đại diện Đối ngoại của thành phố.

Thành phố “xanh” của thế giới - Ảnh: Văn phòng Đại diện Đối ngoại Vienna

Thành phố “xanh” của thế giới - Ảnh: Văn phòng Đại diện Đối ngoại Vienna

Danh hiệu này được đưa ra bởi Resonance, một công ty tư vấn Canada - Mỹ, trong khuôn khổ một bình chọn mang tên “10 thành phố xanh nhất thế giới năm 2020” (The World's 10 Greenest Cities 2020) được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Trái đất (International Mother Earth Day).

Được biết, đã có hơn 100 thành phố trên thế giới được đưa ra bàn luận để có được danh sách Top 10 - đó là những đô thị đã có nhiều nỗ lực để xây dựng một tương lai bền vững và nhiều màu xanh cho môi trường. Nhiều tiêu chí đã được đưa ra để xem xét, như:

- Tỷ lệ không gian xanh công cộng,

- Sự sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo,

- Chất lượng không khí,

- Tỷ lệ người sử dụng giao thông công cộng,

- Tiêu thụ nước bình quân đầu người,

- Hệ thống đường sá thân thiện với người đi bộ,

- Số lượng các khu chợ dành cho người sản xuất nhỏ.


Vienna đã giành được vị trí quán quân vì thực hiện tốt nhất nhiều tiêu chí. Đô thị này có Công viên Quốc gia Donau-Auen ở ngay gần thành phố, gần một nửa dân số sử dụng thường xuyên các phương tiện giao thông công cộng, do đó Vienna đã trở thành mô hình của Châu Âu trong giao thông.

Trong những năm gần đây, thủ đô của nước Áo đã có vô số bận đoạt các danh hiệu có ý nghĩa của những đô thị tầm thế giới, nhưng trong đó có lẽ đáng quý nhất là sự công nhận quốc tế đối với một thành phố có chất lượng cuộc sống cao nhất và thân thiện nhất với môi trường...

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Vienna
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn