LÍNH GÁC THỤY SĨ Ở VATICAN

Chủ nhật - 24/06/2012 12:46

(NCTG) Tại sao đội lính gác tại Tòa Thánh Vatican lại phải là người Thụy Sĩ? Các hướng dẫn viên du lịch thường không giải thích kỹ lắm về thắc mắc này, mặc dù đây là điều không ít người quan tâm.


Một người lính trong đội quân cận vệ Thụy Sĩ tại Tòa Thánh Vatican


Trong thực tế, các Giáo hoàng không có dây mơ rễ má gì với người Thụy Sĩ. Lần lại lịch sử, vào khoảng thế kỷ thứ XV- XVI thì Thụy Sĩ đang là nước có lực lượng quân đội tinh nhuệ nhất, được rèn luyện tốt nhất. Quân đội Thụy Sĩ đã đánh bại cả quân đội Áo, thời bấy giờ đang được cho là hùng mạnh nhất ở Châu Âu và giành được ba vùng đất - nay là ba bang thuộc miền Trung nước Thuỵ Sĩ, hình thành nước Thụy Sĩ đầu tiên. Sau này, họ mới mở rộng lãnh thổ ra các vùng lân cận.

Chất lượng đào tạo quân đội của Thụy Sĩ được các nước láng giềng khâm phục và từ đó mà nhu cầu thuê lính Thụy Sĩ để bảo vệ Hoàng gia tại các nước Châu Âu trở nên phổ biến. Họ có mặt cả ở các nước khác ở Châu Âu, không phải chỉ Vatican. Sau đó, Giáo hoàng Julius II (1443-1513) mới là người chính thức yêu cầu thuê đội lính Thụy Sĩ như lính gác và bảo vệ cho Giáo hoàng. Đây được coi là một hợp đồng thuê lao động bình thường.

Ngày nay, quân đội đánh thuê của Thụy Sĩ này chỉ còn tồn tại ở Vatican. Đây cũng là quân đội nhỏ nhất với 110 lính, có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới và còn tồn tại cho tới hôm nay.

Việc tuyển lính gác Thụy Sĩ ở Vatican hiện giờ vẫn được duy trì với qui định tuyển dụng ngặt nghèo. Lính phải là người gốc Thụy Sĩ, được đào tạo ở quân đội Thụy Sĩ, phải có đức tin sâu vào Chúa. Ở đây, họ không bị cấm lập gia đình, tuy nhiên có lẽ vì môi trường sống và làm việc ít phụ nữ nên đã có không ít những vụ ì xèo xung quanh vấn đề quan hệ đồng giới. Tại Vatican, như một quốc gia tách rời khỏi Rome với luật pháp riêng của mình, vẫn tồn tại những câu chuyện đầy bí ẩn.

Năm 1998, một vị sếp trong đội lính gác Vatican và vợ anh ta bị sát hại, theo sau là vụ tự sát của một lính trẻ khác. Giả thuyết đầu tiên cho rằng họ có quan hệ đồng tính và người lính trẻ đã sát hại cấp trên của mình vì ghen tuông, song dư luận không thỏa mãn với giả thuyết này bởi sếp đội lính gác là người từng xả thân bảo vệ Giáo hoàng khi ông bị kẻ xấu sát hại hụt, do đó anh đã được Giáo hoàng rất ưu ái.

Người ta cho rằng sếp đội đã có những ảnh hưởng lớn tới các quyết định của Giáo hoàng và vì thế, có thể làm những người khác không hài lòng, do đó cái chết trên có thể là một sự sắp đặt. Gia đình của cậu lính trẻ cũng phủ nhận những thông tin bịa đặt rằng con họ là người đồng giới, cậu ta có bạn gái và sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường. Cảnh sát Ý không thể làm gì hơn được bởi Vatican là một quốc gia độc lập, họ không có quyền tham gia điều tra.

Dù dư luận có ồn ào thế nào, Vatican vẫn là một lãnh địa đầy huyền bí, một bảo tàng mỹ thuật lớn của thế giới và là thánh địa của người Công giáo trên toàn thế giới.

Bài và ảnh: Lan Hạ, từ Rome


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn