Hồ sơ di dân: VẤN NẠN TRẺ EM DI CƯ MẤT TÍCH Ở CHÂU ÂU

Thứ hai - 01/02/2016 03:25

(NCTG) Trong vòng hai năm qua, đã có tới hơn mười ngàn trẻ em di cư không còn dấu tích sau khi tới Châu Âu và làm thủ tục ghi danh, đăng ký tại chính quyền các quốc gia sở tại, theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Châu Âu (Europol).

Mẹ con người tỵ nạn tại biên giới Macedonia - Serbia, tháng 1-2016 - Ảnh: Arment Nimani (AFP)

Mẹ con người tỵ nạn tại biên giới Macedonia - Serbia, tháng 1-2016 - Ảnh: Arment Nimani (AFP)

Được biết, trong thống kê này, khái niệm người di cư là bất cứ ai rời quê hương, nhập cảnh Châu Âu và có thể đệ đơn xin tỵ nạn hoặc không, nghĩa là có thể là người chạy nạn chiến tranh (tỵ nạn) hoặc chỉ muốn tìm nơi dễ sống hơn.

Đây là lần đầu tiên Europol tìm cách tính xem có bao nhiêu trẻ em đã “biến mất” tại Châu Âu khi đã “cập bến” Lục địa già như thế. Tổ chức bảo vệ nhân quyền “Save the Children” cho rằng trong năm ngoái, có tới 26 ngàn trẻ em tới Châu Âu một mình.

Cơ quan Cảnh sát Châu Âu cảnh báo rằng trẻ em và thanh, thiếu niên có thể bị những nhóm tội phạm biến thành những nô lệ, hoặc nô lệ tình dục, và bị bóc lột tàn nhẫn tại Châu Âu.

Nói là có hơn chục ngàn trẻ em bị mất tích cũng không ngoa, cho dù không phải ai cũng là nạn nhân của bọn tội phạm, có người được về ở với thân nhân. Nhưng đơn thuần chúng tôi không biết họ ở đâu, làm gì và với ai” - Giám đốc Europol, ông Brian Donald nói với tờ “Observer”.

Tháng 5-2015, chính quyền Ý lưu ý rằng đã có gần năm ngàn trẻ em “biến” khỏi các trung tâm tiếp nhận người xin tỵ nạn kể từ mùa hè năm ngoái, Tháng 10, chính quyền vùng Trelleborg (Thụy Điển) thông báo, có một ngàn trẻ em và thanh niên mất tích.
 
Một câu bé tỵ nạn cùng mẹ tại biên giới Macedonia - Ảnh: AFP
Một câu bé tỵ nạn cùng mẹ tại biên giới Macedonia - Ảnh: AFP

Theo Europol, sự mất tích đa phần đã xảy ra tại Hy Lạp sau khi người di cư tới nước nào. Đây là điểm đến của hàng triệu “thuyền nhân” đã đến Châu Âu năm 2015. Hy Lạp thường không ghi danh hay làm thủ tục đăng ký với người di cư.

Trẻ em di cư ở Châu Âu dễ ràng sa vào tay bọn tội phạm vì, chẳng hạn ở Ý ban ngày các trại tỵ nạn đều mở cửa cho người di cư ra vào một cách hợp pháp. Hơn thế nữa, có ít phiên dịch nên chính quyền khó khăn trong việc tiếp xúc với trẻ em.

Một hạn chế nữa là trong công việc quản lý người tỵ nạn, không có sự tham gia của các chuyên gia nghiên cứu về vấn đề trẻ em có thể trở thành nạn nhân của tệ tội phạm tình dục như thế nào.

Europol cho rằng những băng đảng tội phạm trước nay chuyên về buôn người thì nay chuyển sang “làm ăn” trong vấn đề người di cư. Phát ngôn viên Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) Leonard Doyle nói với BBC rằng con số hàng chục ngàn trẻ em mất tích quả là gây sốc, nhưng không bất ngờ.

Theo dữ liệu hôm thứ Sáu của IOM thì trong số 55.568 người di cư cập bến Châu Âu năm nay, đã có 244 người chết đuối.

Trần Lê, theo index.hu


 
 Từ khóa: người tỵ nạn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn