CĂNG THẲNG ĐỨC - NGA XUNG QUANH MỘT “NGHI ÁN” CƯỠNG BỨC TÌNH DỤC

Thứ năm - 28/01/2016 10:59

(NCTG) Một cháu gái người Nga 13 tuổi sinh sống ở Berlin bị “những tên đàn ông có ngoại hình Ả Rập” bắt cóc trong 30 tiếng và hãm hiếp, theo khẳng định của gia đình. Cảnh sát Đức phủ nhận, nhưng vẫn tiến hành điều tra trong vụ việc đang gây bất bình lớn trong cộng đồng Nga kiều tại Đức.

Biểu tình tại Berlin, ngày 23-1-2016 - Ảnh: Hannibal Hanschke (Reuters)

Biểu tình tại Berlin, ngày 23-1-2016 - Ảnh: Hannibal Hanschke (Reuters)

Ngày 11-1, Lisa mất tích trên đường tới trường. Ngay trong ngày, gia đình em đã tiến hành tìm kiếm khắp khu vực, nhưng đến hôm sau mới thấy em. Cảnh sát Đức đã được báo về vụ việc này.

Lần đầu, câu chuyện được Kênh truyền hình Nga “Channel One” tường thuật một cách quả quyết: “Có những bằng cứ cho thấy di dân ở Đức đã hãm hiếp cả trẻ vị thành niên. Người dân phàn nàn rằng bọn tội phạm muốn làm gì thì làm. Một trật tự mới được thiết lập tại Đức”.

Phóng viên của kênh này còn nhắc tới một cuộc biểu tình mà đa phần số người tham dự là kiều dân Nga tại Đức, những người này buộc tội cảnh sát Đức muốn ỉm đi vụ bê bối kể trên. Theo chân “Channel One”, nhiều kênh khác cũng đưa tin theo cách tương tự.

Cảnh sát Berlin bác bỏ lời buộc tội đó, và cảnh cáo những người reo rắc và phát tán tin đồn rằng có thể họ sẽ phải đối mặt với pháp luật. Theo cảnh sát, trong vụ Lisa, không xảy ra chuyện bắt cóc và cưỡng bức tình dục, cuộc điều tra được khởi tố với tội danh khác.

Thứ Ba tuần này, Ngoại trưởng Nga cũng lên tiếng, khẳng định chắc chắn cô bé không tự mình xa cha mẹ trong vòng 30 giờ. Ông Sergei Lavrov cũng củng cố nghi vấn của cộng đồng Nga kiều tại Đức, theo đó cảnh sát Đức muốn ỉm đi tin Lisa bị bắt cóc vì lý do nào đó.

Theo lời cơ quan công tố Đức, cô bé đã “đồng thuận” trong mối quan hệ này và trước khi mất tích, Lisa đã có quan hệ tình dục với người đàn ông - hoặc những người đàn ông nọ -, mà trái với tin đồn được lan truyền, họ không phải là những người tỵ nạn Ả Rập mới sang Đức.

Đây là một chi tiết có thể mang tính thiết yếu trong câu chuyện, vì một phần sự lùm xùm liên quan tới vụ việc là bầu không khí bài xích người tỵ nạn gia tăng sau những cuộc tấn công tình dục đêm Giao thừa ở nhiều thành phố tại Đức và Châu Âu.
 
Kiều dân Nga biểu tình ở Berlin: “Chúng tôi có quyền nghi ngờ tính khách quan của cảnh sát” - Ảnh: Hannibal Hanschke (Reuters)
Kiều dân Nga biểu tình ở Berlin: “Chúng tôi có quyền nghi ngờ tính khách quan của cảnh sát” - Ảnh: Hannibal Hanschke (Reuters)

Cơ quan công tố không thông báo một cách chính thức xuất thân của hai thủ phạm, tuy nhiên mạng tin của chính phủ Nga “Sputnik News” dẫn lời Phát ngôn viên Viện Công tố Berlin rằng “một trong hai nghi can là người gốc Thổ, sinh tại Đức, còn người kia là Thổ”.

Như vậy, “vụ này không liên quan gì tới người tỵ nạn”, theo cơ quan công tố Đức. Trả lời phỏng vấn tờ “Bild”, Phát ngôn viên Viện Công tố Martin Steltner cho hay, vì cô bé mới 13 tuổi nên việc quan hệ tình dục với cô được coi là lạm dụng tình dục.

Do đó, cảnh sát Đức đang tiến hành điều tra hai người đàn ông vì lý do này, bất kể là mối quan hệ tình dục cô bé chấp thuận. Theo luật định của Đức, trong trường hợp này, khung hình phạt đối với các thủ phạm là từ 6 tháng tới 10 năm.

Dầu vậy, ông Martin Steltner cũng thừa nhận với Kênh Truyền hình Quốc gia Nga RT rằng trước mắt, chính quyền Đức chưa xác định được rằng trong 30 giờ khi Lisa bị coi là mất tích, điều gì đã xảy ra. Chính cô bé cũng đưa ra nhiều “thuyết” khác và mâu thuẫn nhau.

Truyền thông “chính thống” của Nga ngay từ đầu đã coi đây là một bằng chứng của việc những di dân đang “xâm chiếm” Châu Âu tìm cách áp đặt một “trật tự mới” trên Lục địa già, còn cha mẹ Lisa thì sợ chính quyền Đức sẽ tước quyền giám hộ đối với con gái họ, Lisa.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, cộng đồng Nga kiều sinh sống tại Đức lên tới 3,5 triệu người, trong đó có cả những người gốc Đức di cư khỏi Nga và dân Do Thái được tính như một sắc tộc riêng ở Nga.

Trần Lê tổng hợp, theo index.hu


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn