CÚ CẮT ĐIỆN CHẾT NGƯỜI Ở NEW ZEALAND

Thứ năm - 31/05/2007 15:02

(NCTG) Một phụ nữ New Zealand qua đời vì bị cắt điện do từ tháng Hai đến nay không trả được các hóa đơn: chiếc máy trợ thở của bà ngừng hoạt động, khiến bà qua đời trong vòng 2 giờ đồng hồ!

Cảnh sát New Zealand đang mở cuộc điều tra vì sự kiện gây chấn động ấy. Bà Folole Muliaga, một giáo viên, mẹ của 4 người con, từ tháng Hai năm nay bị bệnh phải điều trị tại gia: tim và phổi của bà hoạt động bất bình thường. Do phải nghỉ việc, bà không có thu nhập và không trả được các hóa đơn tiền điện. Hãng dịch vụ cung cấp điện lực Mercury Energy liền cử người đến cắt điện ở căn hộ của bà.

Theo thông cáo của hãng này, Mercury Energy không hề biết rằng việc cắt điện sẽ dẫn đến tử vong ở bệnh nhân. Tuy nhiên, Letitaia, người con trai 20 tuổi của nạn nhân, thì cho biết rằng anh đã cảnh báo người công nhân điện lực rằng, số phận người bệnh nằm trong tay anh ta. "Tuy nhiên, anh công nhân bảo rằng anh ta chỉ làm nhiệm vụ cắt điện" - Letitaia phát biểu với báo chí địa phương. Sau khi điện bị cắt, người con lập tức gọi cấp cứu, nhưng các bác sĩ cứu thương không còn kịp cứu người bệnh.

Hãng điện lực Mercury Energy, trong thông cáo của mình, đã chia buồn với gia đình người đã khuất, viện cớ nhân viên của họ không được biết về trạng thái người bệnh. cảnh sát điều tra vụ này cũng cho rằng còn quá sớm để nói về bản cáo trạng.

Chính phủ New Zealand cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức trong vụ này (Mercury Energy là doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước). Ông Trevor Mallard, bộ trưởng chịu trách nhiệm khối các doanh nghiệp sở hữu quốc gia, cho BBC hay: "Quan trọng nhất là phải biết rõ sự thật trong vụ này, trước khi đưa ra lời phán xét!"

Diệp Khanh, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn