MỘT BỨC HỌA CỦA GAUGUIN CÓ THỂ ĐƯỢC SẼ BÁN VỚI GIÁ 60 TRIỆU USD

Thứ bảy - 06/10/2007 17:11

(NCTG) Theo thông báo của Công ty đấu giá quốc tế Sotheby's, đúng như những mong đợi ban đầu, một bức tranh của danh họa Paul Gauguin (1848-1903) có thể sẽ được bán với giá 60 triệu USD (hơn 10 tỉ Ft).

Họa phẩm “Te Poipoi” (Buổi sáng) được danh họa Pháp Gauguin (đại diện xuất chúng của trường phái Hậu ấn tượng) vẽ vào năm 1892, và sẽ được đấu giá vào ngày 7-11 tới. Bức họa này được Joan Whitney Payson - một nhà sưu tầm cổ vật nổi tiếng và rất chuộng tác phẩm của các họa sĩ trường phái Ấn tượng - mua lại vào năm 1945. Trong bộ sưu tập cá nhân của bà, có nhiều họa phẩm của các danh họa như Renoir, Monet, Van Gogh hay Picasso. Năm 2004, một bức họa của Picasso trong bộ sưu tập này đã được trả giá hơn 100 triệu USD tại một phiên đấu giá.

Theo sự chờ đợi của nhà Sotheby's, họa phẩm nói trên của  Gauguin sẽ được bán với giá 40-60 triệu USD (tức là khả năng sẽ lọt vào Top 10 các bức họa đắt giá nhất thế giới). Điều thú vị là bức tranh này - vẽ cảnh một phụ nữ đang tắm dưới bóng cây xoài - đã được Gauguin giới thiệu năm 1893 tại Paris và sau đó, vào năm 1895, ông đã cho đấu giá để có tiền mua vé tàu thủy đến Tahiti, nơi ông sống những năm cuối đời.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn