MỘT HỌA PHẨM CỦA MONET BỊ PHÁ HỎNG NẶNG NỀ TẠI PARIS

Chủ nhật - 07/10/2007 11:18

(NCTG) Theo nguồn tin chính thức từ Paris, những kẻ lạ mặt đã phá hỏng nặng nề bức họa “Cầu Argenteuil” (La Pont d'Argenteuil) của danh họa Claude Monet (1840-1926) tại bảo tàng Musée d'Orsay, Paris.

“Cầu Argenteuil” - Ảnh: AP

Vụ phá phách xảy ra vào thứ Bảy 6-7-2007. Trên bức tranh sơn dầu này - được Claude Monet, sáng lập viên trường phái hội họa Ấn tượng, vẽ vào năm 1874 -, xuất hiện một vết rách ít nhất là 10 cm. Cảnh sát Pháp cho rằng những kẻ lạ mặt đã đột nhập vào bảo tàng với mục đích rõ rệt là phá hoạt các họa phẩm được lưu giữ trong đó.

Bức họa bị rạch

Cũng trong đêm hôm đó, tại thủ đô nước Pháp, diễn ra hoạt động văn hóa mang tên “Đêm trắng” gồm nhiều chương trình văn hóa, thu hút hàng vạn người ra đường phố.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn