THỦ TƯỚNG BAJNAI GORDON: “CHÚNG TÔI ĐÃ THỰC HIỆN ĐIỀU CHÚNG TÔI ĐẢM NHIỆM!”

Thứ năm - 20/05/2010 01:59

(NCTG) Trong cuộc họp cuối cùng, chính phủ của thủ tướng Bajnai Gordon đã bàn bạc về tình hình lũ lụt tại Hungary và đàm phán về việc trao - nhận nội các.


Thủ tướng Bajnai Gordon

Mặc dù phiên họp chính thức cuối cùng được tiến hành vào ngày thứ Tư 19-5, nhưng chính phủ Bajnai vẫn tiếp tục làm việc, khả năng là đến cuối tuần sau, cho đến khi tân thủ tướng Orbán Viktor và các bộ trưởng thực hiện tuyên thệ.

Một năm, một nội các” - đúng 13 tháng trước, thủ tướng Bajnai Gordon đã chào các bộ trưởng của ông như thế trong phiên họp đầu tiên của chính phủ.

Ngày 19-5 qua, ông Bajnai là người cuối cùng đến dự phiên họp cuối cùng của nội các. “Chúng tôi nhận nhiệm vụ đưa đất nước trở lại khi nó đang trên con đường tới sự sụp đổ”, ông khẳng định.

Trong 1 năm qua, nội các Gordon đã tiết kiệm được 1.300 tỉ Ft, đã xóa tháng lương hưu thứ 13 và tháng lương thứ 13 đối với các viên chức, không tăng lương. Hệ thống thuế vụ và lương hưu được thay đổi. Chính phủ Gordon cho rằng kết quả lớn nhất của nội các là đã bình ổn đồng Forint, giảm tỉ lệ thiếu hụt ngân sách xuống còn 3,8% và theo báo cáo cuối cùng, GDP của Hungary đã tăng.

Ngày nay, cúi đầu trước sự nỗ lực hy sinh của công dân Hungary, chúng tôi có thể tuyên bố với lương tâm trong sạch của mình: chúng tôi đã thực hiện điều chúng tôi đảm nhiệm, và chúng tôi còn làm nhiều hơn thế!”, thủ tướng Bajnai tuyên bố.

Cùng ngày, đảng cầm quyền FIDESZ không muốn đưa ra nhận xét về những khẳng định của thủ tướng Bajnai Gordon, tuy nhiên, trước đây, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ đã nhiều lần nhấn mạnh: đất nước lâm nguy, và nội các Bajnai chỉ làm trầm trọng thêm tình hình.

Được biết, kể từ khi Quốc hội mới được thành lập vào ngày 14-5 qua, nội các của ông Bajnai Gordon hoạt động trên cương vị chính phủ điều hành với thẩm quyền bị thuyên giảm, cho đến khi nội các mới của tân thủ tướng Orbán Viktor thực hiện lễ tuyên thệ, khả năng là vào cuối tuần sau.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn