SỞ THUẾ HUNGARY “RÌNH MÒ” TRÊN MẠNG

Chủ nhật - 13/06/2010 22:42

(NCTG) Không chỉ ráo riết trong... đời thực, các nhân viên thuế vụ Hungary còn “rình mò” trên mạng Internet để theo dõi những quảng cáo về các khả năng lậu thuế.

Tờ “Dân tộc Hungary” (Magyar Nemzet) cho hay, Sở Thuế Hungary (APEH) cũng nhận ra rằng trên mạng có rất nhiều quảng cáo khuyến dụ những khả năng lậu thuế, nên cơ quan này đã cử ra vài chục nhân viên cả ngày chỉ lướt mạng để điều tra và phát hiện những “ca” bất hợp pháp.

Trong số những quảng cáo như vậy, có thể lần ra nhiều “hãng” chuyên bán hóa đơn (có thuế giá trị gia tăng ÁFA) đủ loại. Theo nhật báo “Dân tộc Hungary”, các nhân viên thuế vụ còn thường xuyên kiểm tra các trang mạng đấu giá trực tuyến, vì kinh nghiệm cho thấy nhiều mặt hàng, đồ vật cũ giá trị lớn đã được trao tay online, nhưng thuế thu nhập thì không mấy ai trả...

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn