THÔNG ÐIỆP CỦA THỦ TƯỚNG VỚI NGƯỜI VÔ GIA CƯ

Thứ bảy - 04/02/2012 23:50

(NCTG) Ðất nước đang đứng trước thử thách lớn vì tiết trời vô cùng giá lạnh, theo Thủ tướng Hungary Orbán Viktor.


Mùa đông đã thực sự đến với cư dân Budapest - Ảnh: Trần Lê


Trong chương trình “180 phút” của Ðài Phát thanh Kossuth (MR1), ông Orbán Viktor phát biểu: “Ðất nước đang đứng trước thử thách lớn: chúng ta có thể lưu tâm, và cứu mạng sống đến mức nào, nếu cần làm điều đó đối với người vô gia cư, người già cả, người sống đơn thân”.

Người đứng đầu nội các đưa ra thông điệp đối với dân vô gia cư: đừng hy vọng có thể sống qua cái lạnh băng giá của vài ngày tới mà không đủ áo ấm, nhà cửa tử tế, do đó ông đề nghị nếu có thể, bằng mọi giá, họ hãy tìm đến những điểm giúp người gặp khó khăn, để được ở trong mái ấm.

Thủ tướng Hungary thuật lại, ông đã chỉ thị cho Bộ trưởng Nội vụ Pintér Sándor phải chuẩn bị làm sao để khi thời tiết quá lạnh lẽo, mọi cơ quan, công sở thuộc sự quản lý, điều hành của chính quyền tại thủ đô và nói chung, trên toàn quốc, phải ở trong trạng thái để không một ai gặp hiểm nguy do không có nơi chốn nương thân ấm áp.

Người dân phải được sống qua những ngày rét mướt đầy thử thách này và, theo khẳng định của thủ tướng, “chúng ta cũng đã giải quyết được điều này”. “Khả năng sống sót hiện nay được đảm bảo, chúng ta có đủ chỗ cho người vô gia cư tại Budapest và vùng lân cận” - ông Orbán Viktor nhấn mạnh.

Cho đến sáng thứ Bảy 4-2, tại Hungary, tuyết đã rơi trên toàn quốc. Ở thủ đô Budapest, tuyết rơi từ rạng sáng và cho đến buổi tối, tạo thành một lớp dày 5-10cm. Thảm tuyết ở các tỉnh thành phía Ðông và Nam của Hungary thì dày hơn nhiều (20-30cm), thậm chí ở vùng Battonya, cho đến tối nay, tuyết đã dày hơn 40cm.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng, tuyết vẫn rơi nhiều trong đêm nay, nhưng sẽ ngừng dần trong ngày Chủ nhật. Ðến chiều mai, tuyết sẽ dày 15cm ở thủ đô, và có thể lên tới 40-50cm ở các vùng phía Ðông Nam đất nước. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ -6 đến -11 độ C.

Hoàng Tuấn tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn