SẼ KHÔNG CÓ NHÀ THỜ HỒI GIÁO MỚI TẠI HUNGARY!

Thứ bảy - 04/11/2017 16:24

(NCTG) Đó là khẳng định của ông Gulyás Gergely, luật gia, trưởng nhóm dân biểu đảng cầm quyền FIDESZ trong Quốc hội, vì theo ông chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan xuất phát từ những nhà thờ Hồi giáo.

Thánh đường Hồi giáo mới nhất và hiện đại nhất của Giáo hội Hồi giáo tại Hungary tại Quận 11 (Budapest), được khai trương vào mùa hè 2011 - Ảnh: vilagmecsetei.blogspot.hu

Thánh đường Hồi giáo mới nhất và hiện đại nhất của Giáo hội Hồi giáo tại Hungary tại Quận 11 (Budapest), được khai trương vào mùa hè 2011 - Ảnh: vilagmecsetei.blogspot.hu

Đây là một phần trong cuộc trao đổi giữa yếu nhân kể trên của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ với nhà báo cánh hữu, nhà tổ chức các phong trào “dân sự” rởm mang tính “phò” chính quyền Bayer Zsolt, và đã được vị ký giả này cực lực hưởng ứng.

Trong phát biểu của mình, ông Gulyás Gergely đã không ngần ngại khi diễn đạt thẳng thừng: “Có những đề xuất mà phải nói rõ ràng là trong tình trạng hiện tại, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ đi kèm những tiêu cực xét về góc độ an ninh của chúng ta”.

Đáng tiếc cho những ai bị thiệt thòi, nhưng chúng tôi không thể thay đổi quan điểm này vì đây không chỉ là vấn đề tự do tín ngưỡng, mà còn là chuyện an nguy của một đất nước” - một trong ba người chấp bút bản Hiến pháp mới năm 2010 của Hungary nói thêm.

Phản ứng trước khẳng định trên, Chủ tịch Giáo hội Hồi giáo tại Hungary, ông Sulok Zoltán cho hay, theo ông, việc cấm đoán, không cho xây mới những thánh đường Hồi giáo có thể là vi hiến, họ đó là sự hạn chế quyền tự do tôn giáo của một cộng đồng.
 
Sinh hoạt tín ngưỡng tại một giáo đường Hồi giáo ở Hungary - Ảnh: iszlam.com
Sinh hoạt tín ngưỡng tại một giáo đường Hồi giáo ở Hungary - Ảnh: iszlam.com

Ông cũng nói thêm rằng, những phát biểu như kiểu của ông Gulyás Gergely là chuyện “gây dư luận” một cách nhân tạo trước kỳ bầu cử Quốc hội sang năm, vì thực chất chả cần cấm đoán gì, thì ở Hung cũng làm gì có ai xây giáo đường Hồi giáo mới.

Những nhà thờ Hồi giáo cho tới giờ ở Hungary đơn thuần cũng chỉ là một tòa nhà, hoặc một phần tòa nhà đã có sẵn được các cộng đồng Hồi giáo sửa sang, cải đổi lại cho mục đích thờ phượng, cầu nguyện và hành lễ, theo vị Chủ tịch Sulok Zoltán.

Người đứng đầu Giáo hội Hồi giáo tại Hungary nhận xét, với quyết định như trên, chính quyền càng khiến cư dân Hung có ác cảm với cộng đồng Hồi giáo (chừng 3-40 ngàn người) ở nước này, và có nguy cơ là tới lúc nào đó, ác cảm ấy sẽ biến thành đụng độ.

Trần Lê, theo hvg.hu


 
 Từ khóa: Hồi giáo
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn