HOLOCAUST ĐƯỢC ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO TẠI HUNG

Thứ ba - 26/05/2015 03:36

(NCTG) Đó là chuyện ở Đại học Công giáo Pázmány Péter (Budapest, Hungary): từ tháng 9 năm nay trở đi, các sinh viên sẽ phải trải qua một môn học bắt buộc mang tên “Holocaust và ký ức của nó”.

Dân gốc Do Thái của Hungary bị chở đến Trại tử thần Auschwitz-Birkenau (ngày 26-5-1944) - Ảnh tư liệu

Dân gốc Do Thái của Hungary bị chở đến Trại tử thần Auschwitz-Birkenau (ngày 26-5-1944) - Ảnh tư liệu

Theo ông Hiệu trưởng Szuromi Szabolcs, môn học này sẽ được giảng dạy bên cạnh khóa học “Dẫn nhập vào hệ thống tín ngưỡng Công giáo” và được coi như một trong những môn học mang tính cơ bản, là điều kiện tiên quyết để mọi sinh viên trường Pázmány Péter có thể tốt nghiệp đại học.

Quyết định này được coi như độc nhất vô nhị tại Châu Âu, theo nhận xét của Đại sứ Israel tại Hungary, ông Ilan Mor. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “phổ cập” kiến thức lịch sử về holocaust, vị đại sứ cho rằng ngay từ trong gia đình - chứ không cần đợi đến nhà trẻ hay bậc đại học - đã phải dạy cho con cái về holocaust.

Cha mẹ là kim chỉ nam (*) cho con cái”, ông phát biểu, và nói thêm rằng nếu trong gia đình trẻ em chưa được biết đến holocaust, thì phải bù đắp trong nhà trường.

Đại nạn holocaust (sự tàn sát có hệ thống và trên quy mô lớn sắc dân Do Thái trong Đệ nhị Thế chiến) với hình ảnh hệ thống trại tập trung và hủy diệt - mà “trại mẹ” là Auschwitz, Ba Lan - được coi là biểu tượng kinh hoàng của chết chóc, hủy diệt, của sự sụp đổ của nền văn minh và văn hóa Châu Âu hiện đại.
 
Tấm ảnh nổi tiếng: người Do Thái Hung trên đường tới phòng hơi ngạt - Ảnh tư liệu
Tấm ảnh nổi tiếng: người Do Thái Hung trên đường tới phòng hơi ngạt - Ảnh tư liệu

Những cuộc thảm sát holocaust đã khiến ít nhất 6 triệu người Do Thái thiệt mạng, trong tổng số 11 triệu mà Ban lãnh đạo Quốc xã đã trù liệu, theo một dự kiến hiện còn lưu lại trong biên bản Hội nghị Wannsee, họp tại ngày 20-1-1942 với sự tham gia của các quan chức Quốc xã, nhằm khởi thảo và thực hiện giải pháp tối hậu đối với sắc dân Do Thái trên toàn Châu Âu.

Riêng ở Hungary, chỉ vỏn vẹn trong vòng hai tháng ngắn ngủi, chừng 7-800 ngàn dân gốc Do Thái đã thiệt mạng tại các trại tập trung và lò thiêu người, cũng như, đã bị thảm sát ở ngay trên quê hương. Tính ra, cứ mười người Do Thái bị sát hại bởi bộ máy chiến tranh của Đức Quốc xã thời Đệ nhị Thế chiến, thì có một là người Do Thái Hungary!

Do đó, tại Hungary cũng như nhiều nước Châu Âu, phủ nhận holocaust - cũng như phủ nhận những tội ác của CNCS - là phạm Luật Hình sự bị trừng phạt bởi án tù giam. Hungary cũng đã đặt ra một ngày riêng (16-4) để tưởng niệm hàng năm ở tầm nhà nước các nạn nhân của diệt chủng holocaust.

(*) Nguyên văn: GPS.

Trần Lê


 
 Từ khóa: holocaust, Auschwitz
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn