MỘT NHÀ “DÂN BÁO” ĐỐI LẬP BỊ ÁN TÙ GIAM 5 NĂM

Thứ năm - 24/03/2016 19:27

(NCTG) Nguyễn Hữu Vinh, con trai một cố bộ trưởng Việt Nam, và cho đến năm 1999 bản thân ông cũng là một công an, đã bị kết án ngay trong ngày thứ Tư, khi phiên tòa xét xử ông được mở, theo bản tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI.

Ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy trước tòa

Ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy trước tòa

Bản tin của MTI gọi Nguyễn Hữu Vinh là “một nhà “dân báo” (blogger) đối lập xuất chúng”, và cho hay: ông Vinh (còn được gọi bằng tên khác là Anh Ba Sàm), 59 tuổi, và nữ trợ lý của ông, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, 35 tuổi, bị ra tòa với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước”.

Hai người bị giam trong tù kể từ tháng 5-2014, khi họ bị bắt giữ. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy cũng bị án tù giam 3 năm, theo MTI.

Hãng Thông tấn Hungary cho hay: ông Vinh có người cha không chỉ giữ chức bộ trưởng, mà còn là Đại sứ tại Moscow thời Liên Xô. Sau khi rời ngành Công an, ông mở hãng thám tử tư. Năm 2007, ông mở blog đầu tiên trên mạng, sau đó, năm 2013 ông mở blog thứ hai mang tên “Dân quyền”, năm 2014 ông mở blog thứ ba “Chép sử Việt”.

Trong các blog, ông Vinh đã điểm các tin tức chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa của truyền thông nhà nước và của các nhà hoạt động đối lập khác. Theo bản cáo trạng, 24 bài viết đăng trên hai blog “Dân quyền” và “Chép sử Việt” của ông đã tuyên truyền xuyên tạc chính sách của Đảng Cộng sản hiện cầm quyền tại Việt Nam - MTI đưa tin.

MTI nhắc lại khẳng định của Viện Kiểm sát, theo đó các bài báo “đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng trong xã hội đối với Đảng và Chính phủ”.
 
Biểu tình đòi trả tự do cho ngưòi vô tội - Ảnh: Facebook
Biểu tình đòi trả tự do cho ngưòi vô tội - Ảnh: Facebook

Các bị cáo đã phủ nhận tội trạng, luật sư bào chữa cho ông Vinh gọi thủ tục xét xử là “phi lý”. Khi vụ án bắt đầu, vài chục người giơ cao ảnh của nhà “dân báo” và đòi trả tự do cho ông. Công an đã giải tán những người phản đối, và bắt giữ ít nhất hai người, vẫn theo MTI.

Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và chính phủ Phương Tây thường xuyên chỉ trích Việt Nam vì nước này bỏ tù những nhà đối lập chỉ nêu quan điểm của họ một cách ôn hòa. Tuy nhiên, Hà Nội phủ nhận điều này và cho hay, chính quyền chỉ bỏ tù những kẻ vi phạm pháp luật.

Theo hồ sơ của tổ chức bảo vệ nhân quyền “Phóng viên không biên giới” (Reporters sans frontières), tại Việt Nam có 30 nhà “dân báo” đối lập đang bị tù đày, đứng thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc - MTI đưa tin.

Trần Lê chuyển ngữ


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn