Lageso: HAI PHẦN BA SỐ TỴ NẠN TỚI BERLIN KHÔNG CÓ GIẤY TỜ TÙY THÂN

Thứ năm - 03/03/2016 15:36

(NCTG) Không chỉ có vài trường hợp, mà gần 70% người tỵ nạn khi đăng ký tại Lageso (Sở Sức khỏe và Xã hội) là không có giấy tờ hợp lệ. Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Nội vụ bang Berlin, ông Frank Henkel (CDU) cho là họ cố tình làm như vậy.

Lấy vân tay là một biện pháp cần thiết để xác định nhân thân người xin tỵ nạn - Ảnh: rbb-online.de

Lấy vân tay là một biện pháp cần thiết để xác định nhân thân người xin tỵ nạn - Ảnh: rbb-online.de

Chứng minh thư, bằng lái xe hay hộ chiếu chỉ là một số trong những giấy tờ cần thiết của người tỵ nạn được công nhận để đăng ký lần đầu nhằm xác định nhân thân của họ.

Người phát ngôn của Lageso, cô Silvia Kostner nói với rbb online: Từ đầu tháng 1-2015, chỉ có 32% số người tỵ nạn đến Berlin trình được giấy tờ tùy thân cần thiết. Trong những trường hợp như vậy, thông thường các giấy tờ đó được giữ lại và chuyển tới Cơ quan phụ trách người di cư và tỵ nạn Liên bang (BAMF), nơi cuối cùng xét duyệt đơn xịn tỵ nạn.

Tuy vậy, cũng phải tốn nhiều công sức lắm mới kiểm tra được danh tính của gần 70% những trường hợp kia.

“Phần lớn người tỵ nạn khai là đến từ Syria”

Georg Classen, thành viên của Hội đồng Tỵ nạn Berlin tin rằng phần đông số người khai họ trốn chạy khỏi cuộc nội chiến đến Đức là người Syrien. “Nhưng cũng có nhiều người đến từ những nước khác khẳng định họ là người Syria” - Classen tiết lộ. Tất cả đều biết rằng, tỷ lệ được chấp nhận tỵ nạn đối với người Syria cũng như Iraq là cao.

Từ những buổi tư vấn cho người tỵ nạn, Classen nhận thấy: “Nhiều người xuất xứ từ những nước khác không trình được giấy tờ, bởi vì họ sợ bị trục xuất”.

Cần đăng nhập bằng dấu vân tay

Rõ ràng là nhiều người cố tình trình diện tại công sở mà không có giấy tờ tùy thân và còn giả mạo cả nhân thân của họ, hòng có cơ hội lớn hơn trong quy trình xét tỵ nạn”, Bộ trưởng Nội vụ Frank Henkel giải thích như vậy về số lượng lớn người đăng ký không có giấy tờ hợp lệ.

Cho nên, việc lấy dấu vân tay và chụp ảnh là quan trọng.

Mấy ngày trước, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Thomas de Maizière (CDU) đã bàn thảo với các của đồng nhiệm Bắc Phi của mình về vụ nhận lại những người bị từ chối tỵ nạn. Marocco, Algeria và Tunisia hứa sẽ nhận trở lại công dân của họ. Thêm vào đó, họ sẽ kiểm tra dấu vân tay, thí dụ như ở Marocco sẽ được đối chiếu với dấu vân tay đã lưu khi làm hộ chiếu sinh trắc học.

Đặc biệt, trong số hàng trăm ngàn người tỵ nạn khác đến Đức trong năm ngoái, nhiều người đã vứt hộ chiếu của họ đi và khai là người Syria, nhân thân những người này cũng sẽ được xác định” - trang chủ của Bộ Nội vụ nêu rõ như vậy.

Không có giấy tờ hợp lệ - Sao đây?

BAMF có nhiều phương pháp để xác định nhân thân các đương sự trong quá trình làm thủ tục đăng ký tỵ nạn. Cho dù một người đàn ông nhận là người Syria nhưng thật ra là Algeria, hay một phụ nữ nhận là người Iraq nhưng lại là Albania, thì khi phỏng vấn, các cán bộ quyết định về tỵ nạn sẽ hỏi đến những chi tiết cụ thể về phong tục tập quán của từng quốc gia.

Các thông dịch viên sẽ phát hiện ra, liệu người nộp đơn là người Ả Rập với giọng nói có thổ ngữ Marocco hay thổ ngữ Syria. Người quyết định sẽ đánh giá từng trường hợp, liệu người nộp đơn có thật sự do hoàn cảnh mà không trình được giấy tờ, hay nghi ngờ rằng người đó khai man nhân thân để có cơ hội tỵ nạn tốt hơn.

Nguyên Anh chuyển ngữ, từ Weimar (Đức)


 
 Từ khóa: Berlin, người tỵ nạn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn