LIÊN ÂU ĐẢM BẢO SỰ BẢO VỆ TỨC THÌ CHO NGƯỜI LÁNH NẠN

Thứ sáu - 04/03/2022 06:43

(NCTG) Các Bộ trưởng Nội vụ EU đã thông qua các biện pháp bất thường để tiếp nhận và bảo vệ ngay lập tức những người trốn chạy khỏi cuộc chiến ở Ukraine, theo thông báo của Ủy viên Nội vụ Liên Âu, bà Ylva Johansson vào tối thứ Năm 3/3/2022.

Người di tản khỏi cuộc chiến Ukraine - Ảnh: Facebook của nhân vật

Người di tản khỏi cuộc chiến Ukraine - Ảnh: Facebook của nhân vật

Tại họp báo tổ chức sau cuộc họp bất thường của Hội đồng Nội vụ Liên Âu, bà Ylva Johansson cho biết rằng các nước thành viên EU đã quyết định đảm bảo sự bảo vệ tạm thời tại Liên Âu cho người tỵ nạn bởi cuộc chiến ở Ukraine bằng cách cấp cho họ một quy chế đặc biệt.

Một trong những mục đích của quyết định này là đẩy nhanh các thủ tục xin tỵ nạn tại các nước thành viên EU cho các công dân Ukraine buộc phải rời quê hương và di tản sau cuộc xâm lược của Nga.

Theo quyết định này, sau một thủ tục được tiến hành nhanh chóng, những người di tản sẽ được cấp giấy phép cư trú, được tiếp cận giáo dục và có cơ hội tìm công ăn việc làm tại thị trường lao động EU 

Công dân Ukraine cũng như những người sống ở Ukraine và thành viên gia đình của họ, sau khi buộc phải rời bỏ nhà cửa do hậu quả của xung đột Ukraine - Nga, sẽ được hưởng sự bảo vệ trên toàn lãnh thổ Liên Âu.

Người không có quốc tịch Ukraine nhưng cư trú hợp pháp tại nước này, và người vô quốc tịch - nếu không thể trở về quê hương bản quán của họ, cũng sẽ được hưởng sự bảo vệ ở Liên Âu.
 
Ủy viên Nội vụ Liên Âu, bà Ylva Johansson (trái) - Ảnh: Facebook của nhân vật
Ủy viên Nội vụ Liên Âu, bà Ylva Johansson (trái) - Ảnh: Facebook của nhân vật

Đối với những người chỉ cư trú hợp pháp trong thời gian ngắn tại Ukraine và có thể trở về quê hương một cách an toàn, thì không được hưởng sự bảo vệ này. Tuy nhiên, họ được tạo điều kiện nhập cảnh Liên Âu để quá cảnh trên đường về tổ quốc họ.

Đây được coi là một quyết định lịch sử, trên tinh thần đoàn kết để cứu mạng sống con người của Liên Âu.

Phát biểu về quyết định này, bà Ylva Johansson nói rằng bà tự hào về sự nhất trí của Liên Âu khi đưa ra biện pháp bảo vệ ngay lập tức cho những người phải trốn chạy chiến tranh, trong bối cảnh đang diễn ra “hành động gây hấn khủng khiếp của Putin và sự đau khổ khủng khiếp của người dân Ukraine”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn