“HUNGARY BẢO VỆ LỢI ÍCH CỦA TRUNG QUỐC...”

Thứ hai - 03/05/2021 13:53

(NCTG) Trung Quốc đánh giá cao việc Hungary kiên quyết tuân thủ chính sách thân thiện với Trung Quốc và đóng góp đáng kể của nước này trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc với các nước Đông và Trung Âu (CEEC), cũng như bảo vệ lợi ích của Trung Quốc trong các mối quan hệ với Châu Âu, theo khẳng định của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thủ tướng Orbán Viktor và Ngoại trưởng Szijjártó Péter điện đàm với phía Trung Quốc - Ảnh: Facebook của ông Orbán Viktor

Thủ tướng Orbán Viktor và Ngoại trưởng Szijjártó Péter điện đàm với phía Trung Quốc - Ảnh: Facebook của ông Orbán Viktor

Mới đây, vào 29-4, Thủ tướng Orbán Viktor đột ngột tuyên bố trên mạng xã hội Facebook rằng ông chuẩn bị công du Trung Quốc. Thông báo ngắn gọn này không cho biết khi nào ông đi và sẽ đàm phán về đề tài gì, nhưng khả năng đi cùng ông qua Bắc Kinh sẽ có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter.

Một lần nữa, muốn biết thêm thông tin, phải đọc báo Trung Quốc: “Hoàn cầu Thời báo” (Global Times) -  nhật báo được quản lý bởi “Nhân dân Nhật báo”, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tập trung chủ yếu vào các vấn đề quốc tế - đã cho hay nội dung cuộc điện đàm đôi bên Hung - Trung.

Theo tờ báo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực vaccine phòng dịch. Họ Tập rất biết ơn việc chính phủ Hungary đang theo đuổi chính sách thân Trung Quốc một cách rõ rệt, giúp quảng bá hợp tác với Trung Quốc trong các nước vùng Đông - Trung Âu, cũng như bảo vệ quan hệ giữa Trung Quốc và Châu Âu.

Ông Tập Cận Bình cũng cho biết: ngoài việc cho vay tín dụng và xây dựng tuyến đường sắt Budapest - Belgrade (mà theo một tính toán, phải... 2.400 năm Hungary mới hòa vốn!), ông sẵn sàng đưa quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới, “để người dân hai nước có thể hưởng lợi nhiều hơn nữa” từ mối quan hệ này.
 
Ảnh: VCG
Ảnh: VCG

Thủ tướng Orbán Viktor nói rằng ông rất biết ơn sự hỗ trợ của Trung Quốc với nước Hung trong cuộc chiến chống Covid-19 và cũng giống như họ Tập, ông nói Hungary sẵn sàng tăng cường hơn nữa hợp tác song phương về vaccine, theo tường thuật của “Tân Hoa Xã”.

Ông tuyên bố Hungary rất coi trọng mối quan hệ được thiết lập với Trung Quốc và vui mừng nhận thấy thương mại song phương tăng trưởng, bất chấp tác động của đại dịch Covid-19. Hungary hoan nghênh nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào nước này và hứa sẽ tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh cho họ.

Tờ báo không đề cập đến việc trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, đôi bên có thảo luận hay không về dự định xây dựng tại Budapest một chi nhánh của Đại học Phục Đán (Thượng Hải) - cơ sở giáo dục giảng dạy theo các nguyên tắc cộng sản và do đó, đang đặt ra các vấn đề về an ninh quốc gia và gây tranh cãi lớn tại Hungary.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Hungary Trung Quốc
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn