RÚZSA MAGDI ĐẠI DIỆN CHO HUNGARY TẠI VÒNG CHUNG KẾT LIÊN HOAN ÂM NHẠC CHÂU ÂU

Thứ năm - 10/05/2007 23:42

(NCTG) Tối thứ Năm 10-5, tại cung Hartwall Areena (Helsinki, thủ đô Phần Lan), vòng bán kết cuộc thi Eurovision Song Contest lần thứ 52 đã được tổ chức để chọn ra các thành viên của vòng chung kết ngày 12-5-2007.

Với chiến thắng năm 2006 của ban nhạc Rock Lordi, Phần Lan giành được quyền tổ chức Eurovision Song Contest năm nay. Cộng hòa Czech, Malta và Serbia lần đầu tiên tham dự Liên hoan, còn Áo vào Hungary tham gia lại sau 1 năm nghỉ. Với 42 ca khúc, Eurovision Song Contest 2007 đạt kỷ lục về số nước tham dự.

Mở đầu với đại diện của Bulgaria, thành viên mới của Liên hiệp Châu Âu, nữ ca sĩ Rúzsa Magdi (số thứ tự 22 trong Eurovision Song Contest) đại diện cho Cộng hòa Hungary trong cuộc thi năm nay, với bài "Unsubstantial Blues" (dạng tiếng Anh của "Aprócska blues").

Đại diện Thụy Sĩ, ca sĩ DJ Bobo (số thứ tự 8), một thời nổi tiếng với những ca khúc sôi động thuộc thể loại Disco, là người được coi là có khả năng giành ngôi vị đầu của cuộc thi. Trình diễn bản "Vampires Are Alive" với sự phụ diễn của cả một dàn diễn viên hùng hậu, anh được xếp hạng thứ hai trong cuộc thăm dò dư luận do BBC tổ chức (ca sĩ Đức Roger Cicero đứng đầu trong bình chọn đó).

Trong số 28 ca sĩ (ban nhạc) tham gia kỳ bán kết này, đại diện của 10 nước sẽ được vào vòng chung kết, cùng đại diện của 4 quốc gia sáng lập Eurovision Song Contest (Pháp, Đức, Anh và Tây Ban Nha) và đại diện 10 nước đạt điểm cao nhất trong kỳ thi năm ngoái.

Rúzsa Magdi, nữ ca sĩ có chất giọng đặc biệt của Hung, với một bản Blues nhẹ nhàng và ý nghĩa do chính cô sáng tác, đã lọt vào vòng chung kết ngày 12-5, cho dù trước nay, Eurovision Song Contest vẫn có "truyền thống" chuộng những ca khúc sôi nổi hơn. Đặc biệt, trong ngày 10-5 này, các quốc gia Đông - Trung Âu đã chiến thắng rất áp đảo.

Kể từ cuộc thi lần đầu (năm 1956), Eurovision Song Contest là liên hoan âm nhạc thường niên thu hút sự chú ý lớn nhất của khán thính giả (trong vài năm nay, có 100-600 triệu khán giả đã theo dõi cuộc thi này). Ngoài Châu Âu, nhiều nước khác trên thế giới cũng quay trực tiếp Eurovision Song Contest. Cho dù được coi là "thành trì" của giới nhạc Pop quốc tế, nhưng trong thực tế, liên hoan âm nhạc này hội tụ nhiều phong cách khác nhau như Dance, Folk, Latin, Metal, Rap, nhạc Ả Rập, Balkans, Hy Lạp... Trong lịch sử 52 năm, một số ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng (và quen biết) đã tham gia và đoạt giải tại Eurovision Song Contest, như France Gall ("Poupée de cire, poupée de son", Pháp, 1965), Udo Jürgens ("Merci Chérie", Áo, 1966), ABBA ("Waterloo", Thụy Điển, 1974), "Brotherhood of Man" ("Save Your Kisses For Me", Anh, 1976), Céline Dion ("Ne partez pas sans moi", Thụy Sĩ, 1988), Toto Cutugno ("Insieme: 1992", Ý, 1990)...

H.Linh tổng hợp, theo báo Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn