NHÀ VĂN HUNGARY LÀ ỨNG VIÊN SÁNG GIÁ NOBEL VĂN CHƯƠNG 2012

Thứ hai - 08/10/2012 23:06

(NCTG) Nádas Péter, nhà văn, tiểu luận gia, nhà soạn kịch, nhà báo Hungary, hiện đang được Tập đoàn cá cược hàng đầu thế giới Ladbrokes (Anh) “đặt cọc” với tỉ lệ 8:1 cho giải Nobel Văn chương năm nay.


Nádas Péter (bên phải, ngoài cùng) cùng hai nhà văn đương đại lớn nhất của Hungary, Esterházy Péter và Kertész Imre - Ảnh tư liệu


“Ngang phân” với Nádas Péter là nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, tác giả những cuốn “Báu vật của đời”, “Cao lương đỏ” hay “Đàn hương hình” rất quen biết với độc giả Việt Nam. Như thế, tại danh sách đặt cược của Ladbrokes, Nádas Péter và Mạc Ngôn hiện đang vượt các tác gia có tiếng như Thomas Pynchon (12:1) hay Philip Roth (16:1).

Đứng đầu bảng của Ladbrokes là nhà văn Nhật Haruki Murakami (2:1), người rất được biết tới ở Việt Nam với hàng loạt tác phẩm đã được dịch ra Việt ngữ, trong số đó được ưa chuộng nhất có lẽ vẫn là “Rừng Na Uy”. Đáng chú ý là theo AFP, hai trang web về cá cược của Thụy Điển hiện cũng đặt Murakami và Mạc Ngôn ở vị trí dẫn đầu.

Mặc dù chưa công bố thời điểm chính thức, hầu như chắc chắn rằng vào chiều thứ Năm tới, danh tính người đoạt giải Nobel Văn chương năm nay sẽ được xướng lên tại Stockholm, thủ đô Thuỵ Điển. Tròn 10 năm trước đây, Kertész Imre, nhà văn Hungary chuyên viết về đề tài diệt chủng Do Thái holocaust đã được nhận giải thưởng văn học danh giá này.

Nhà văn Nádas Péter (sinh năm 1942), Giải thưởng Kossuth về văn học, thành viên Viện Hàn lâm Nghệ thuật Berlin, được coi là một trong những tên tuổi lớn của nền văn xuôi Hungary. Tác phẩm lớn “Những câu chuyện song hành” (Párhuzamos történetek) của ông được coi là thành tựu văn học đáng kể nhất của Hungary từ nhiều năm nay, và hết sức thành công ở nước ngoài.

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn